Xứ đạo Phước Vinh vui đón Giáng sinh năm 2020

Về xã Phước Vinh (Ninh Phước) vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh năm 2020 của bà con giáo dân nơi đây đang tràn ngập trong từng gia đình. Trên các trục đường làng, ngõ xóm bà con dọn vệ sinh sạch, đẹp, tạo thêm không khí đón Noel nhộn nhịp hơn.

Toàn xã Phước Vinh hiện có 2.989 hộ, với 12.041 nhân khẩu, trong đó bà con theo đạo công giáo chiếm trên 60%, sinh sống tập trung chủ yếu ở các thôn Phước An 1, Phước An 2, Liên Sơn 1, Liên Sơn 2 và Bảo Vinh. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết: Tuy đời sống của bà con giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông, những năm trở lại đây nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng chủ lực vào sản xuất theo hướng liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã có chuyển biến đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,24%.

Bà con giáo dân Giáo xứ Liên Sơn, xã Phước Vinh trang trí hang đá chuẩn bị mừng đón Giáng sinh. Ảnh: T.Mạnh

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính quyền địa phương và các giáo xứ luôn có sự phối hợp mật thiết. Ngoài vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giáo xứ còn vận động giáo dân tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội, các giáo xứ còn thành lập mô hình “Xứ đạo bình yên”, hàng tháng tổ chức sinh hoạt để trao đổi, vận động nhắc nhở nhau thực hiện đúng nội quy, uy ước; tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, đơn giản hóa việc tang lễ; chung sức giữ gìn vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống.

Các giáo xứ còn thường xuyên nhắc nhở giáo dân, giáo dục con em chăm lo học tập, không sa đà vào các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, mỗi giáo dân đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giúp đỡ nhau trong khó khăn; tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. Trong xây dựng nông thôn mới, các giáo xứ chủ động phối hợp với Mặt trận, đoàn thể vận động bà con hiến 12.000 m2 đất làm kênh mương cấp 2, cấp 3; thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, mô hình camera an ninh với kinh phí trên 150 triệu đồng…

Linh mục Nguyễn Ngọc Thẩm, Giáo xứ Liên Sơn, cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết, với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở giáo dân đoàn kết, sống hòa thuận và gắn kết gia đình, tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống ấm no; thường xuyên vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các giáo dân có hoàn cảnh nghèo ổn định cuộc sống.