Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận một bệnh nhân tim bị kéo đâm sâu, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Ngay sau đó, các bác sỹ chuyên khoa Ngoại tổng hợp kết hợp với khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân.

Theo báo cáo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân là ông Võ Văn Ba, 71 tuổi ở khu phố 4, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, bệnh nhân được các bác sỹ tiến hành mổ cấp cứu. Vết thương được xác định đâm bằng kéo, thủng tâm thất phải. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, có thể trò chuyện, huyết áp ổn định.

Bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang thăm khám bệnh nhân sau khi mổ.