Hội Cựu chiến binh tỉnh: Sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 15-10, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khóa VI) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Hơn 2 năm qua, Hội CCB tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã động viên cán bộ, hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế cho hội viên; tích cực khai thác nguồn vốn, tăng cường kiểm tra, quản lý, nâng cao hiệu quả vốn vay. Tính đến nay, Hội thực hiện ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dự nợ trên 122 tỷ đồng, tăng 39,7% so với đầu nhiệm kỳ. Đối với hoạt động tổ chức, vận động CCB giúp nhau phát triển kinh tế, Hội cũng đã củng cố, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm 1,48 % hộ CCB nghèo, 0,92% hộ CCB cận nghèo so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, Hội cũng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động tình nghĩa, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp, ủng hộ vào các quỹ nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh đề ra, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục, vận động cán bộ, hội viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phối hợp, huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ xóa nhà tạm cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…Phấn đấu cuối nhiệm kỳ xóa 70% trở lên nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên và CCB; Mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI giai đoạn 2017 - 2022.