Thôn Thương Diêm 2: Thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, tập thể cán bộ và nhân dân thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam) luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Ông Trần Minh Tùng, Trưởng thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã Phước Diêm nên Ban Quản lý (BQL) thôn cơ bản kiện toàn, gồm có 2 người: 1 trưởng thôn, 1 phụ trách Ban Công tác Mặt trận thôn. Với trách nhiệm được giao, BQL thôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, gần gũi với người dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm xây dựng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bà con trong khu dân cư. Qua thống kê, trên địa bàn thôn hiện có 314 hộ/1.115 nhân khẩu, ngành nghề của người dân chủ yếu là sản xuất muối, chăn nuôi, khai thác hải sản, trong đó, có khoảng 70 hộ dân là công nhân xí nghiệp muối nên thu nhập hàng tháng ổn định; chăn nuôi hàng năm duy trì với số lượng khoảng 586 con bò, 2.800 con dê, cừu.

Một góc thôn văn hóa Thương Diêm (xã Phước Diêm) được đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kiêng cố.

Để tạo “điểm sáng” trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, BQL thôn cùng các đoàn thể trong thôn luôn nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác dân vận chính quyền theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, nhất là thông tin các quy hoạch đất đai, dự án lớn chuẩn bị đầu tư trên địa bàn để người dân biết, giám sát, đồng thuận và ủng hộ. Tăng cường làm tốt công tác hòa giải cơ sở để không xảy ra việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận cùng với các đoàn thể, Chi hội Phụ nữ phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay với tổng dư nợ hơn 3,4 tỷ đồng để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Qua thống kê đến cuối năm 2019, trong thôn đã giảm được 8 hộ nghèo, hiện tại thôn còn 2 hộ nghèo; hộ cận nghèo giảm 3 hộ, hiện nay còn 17 hộ. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận còn vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ Vì người nghèo, với số tiền 18,5 triệu đồng; chăm lo, sửa chữa 3 căn nhà, trị giá 60 triệu đồng cho gia đình chính sách; bê tông 3 tuyến đường giao thông nội thôn, với kinh phí 18 triệu đồng. Mặt khác, BQL thôn làm tốt công tác an sinh xã hội; tuyên truyền chị em trong độ tuổi sinh sản thực hiện tốt về dân số-kế hoạch hóa gia đình; đưa các cháu đến cơ sở y tế uống vắc xin, tiêm chủng mở rộng; làm tốt công tác hậu phương quân đội để các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc; tổ chức phát động phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; triển khai công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn; tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân lồng ghép các hoạt động thể thao, bóng đá, văn nghệ...Nhờ đó, đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành các tiêu chí 15.1 về Bảo hiểm y tế tự nguyện, tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường, tiêu chí 19 về an ninh trật tự góp phần cùng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 và phấn đấu duy trì, trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Với những kết quả đạt được, Ban Công tác Mặt trận thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm đã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ tỉnh năm 2018.