Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22

Ngày 4-8, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 22, cho ý kiến về dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo lần 2 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Tổ Biên tập Báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PL

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Bắc Việt thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về các dự thảo Báo cáo chính trị nêu trên, các đại biểu đã chia tổ thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo Báo cáo trước khi trình Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền trong tỉnh triển khai từ sớm, bám sát tình hình và không chủ quan, lơ là. Từ khi dịch bệnh xuất hiện trở lại đến nay (tại Đà Nẵng), toàn tỉnh đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Những ngày tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với địa phương, không chủ quan, vừa đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác truyền thông; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng trở về từ vùng dịch; đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên diện rộng; kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; duy trì, thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang nơi cộng cộng, trên các phương tiện giao thông, sát khuẩn tay, hạn chế tụ tập đông người; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài cặt ứng dụng Bluezone và chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ ngày 8 đến 10-8.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến góp ý đầy trách nhiệm của đại biểu tham dự. Đồng chí cho biết, đây là hội nghị cuối cùng góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi trình Bộ Chính trị. Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đồng chí đề nghị các tiểu ban chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo kế hoạch, phù hợp tình hình mới. Các Đảng bộ huyện Thuận Bắc, Ninh Phước, Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 20-8. Các đơn vị đã tổ chức đại hội thực hiện tốt các công việc theo quy định, rà soát đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Các cấp ủy Đảng tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của Thường trực Ban Bí thư về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với quyết tâm không để lây lan dịch bệnh; khẩn trương, nhanh chóng, thực hiện có chất lượng các giải pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng giúp người dân nâng cao hiểu biết, cảnh giác, không hoang mang; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, địa phương. Trong công tác phòng, chống dịch cần thực hiện tốt việc rà soát, xét nghiệm, cách ly, dập dịch, khoanh vùng, không để tràn lan. Bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trong chỉ đạo; Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm trong thi hành. UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là đội ngũ y, bác sĩ, cơ sở vật chất, điều kiện khám, chữa bệnh; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác định khu vực trọng điểm, cần thiết để khôi phục, thành lập các Tổ giám sát cộng đồng; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế trên phần mềm NCOVI, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 thành công.