Ủy ban Tư pháp Quốc hội: Hội thảo phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp

Trong hai ngày 20 và 21-7, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức Hội thảo phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thanh tra Chính phủ đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Ban Nội chính, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND các tỉnh: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng trình bày tham luận, trao đổi những vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành luật nói chung và trong phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu; nhận diện hành vi “tham nhũng vặt” và kinh nghiệm một số quốc gia; thực trạng tình hình “tham nhũng vặt” trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi “tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức trong các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; hoạt động giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhân dân đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp ngành trung ương và địa phương, sự giám sát của Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh bước đầu có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật… để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy trình, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.... Đồng chí mong muốn hội thảo là dịp để đánh giá đúng thực trạng tình hình, tìm ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; cung cấp thông tin giúp các ngành chuyên môn kịp thời chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, tham nhũng vặt nói riêng trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực nhất, từng bước đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo môi trường thông thoáng, thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.