Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Ngày 2-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 6 tháng qua, Việt Nam có nhiều đối sách đúng, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với sự ủng hộ của nhân dân nên sớm ngăn chặn và kiểm soát thành công dịch COVID-19, tạo tiền đề quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Thủ tướng khẳng định, thế giới đánh giá rất cao thành quả chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam. Đây là thành công lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, dịch bệnh tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới và nước ta trong quý II. Kinh tế thế giới tiếp tục xấu đi nhanh chóng do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, trong đó có nhiều đối tác lớn của nước ta. Đáng lo ngại là dịch COVID-19 vẫn chưa có thời điểm kết thúc. Ở trong nước, kinh tế quý II chỉ tăng 0,36%, thấp nhất trong 30 năm qua; GDP 6 tháng chỉ tăng 1,81%; khách quốc tế giảm 99,3%; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn... Mặc dù vậy, đặt trong bối cảnh chung, khi cả thế giới suy thoái thì sự tăng trưởng của Việt Nam vẫn là điểm sáng đáng tự hào. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chỉ số CPI giảm dần; xuất siêu 4 tỷ USD; vốn đầu tư toàn xã hội tăng; thu ngân sách đạt khá; tỷ giá ổn định; mặt bằng lãi suất giảm, nông nghiệp khá ổn định, công nghiệp đang phục hồi; nhu cầu tiêu dùng đang tăng; kích cầu du lịch, hàng không nội địa khá thành công… Đặc biệt, đời sống nhân dân ổn định; số hộ thiếu, đói giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thủ tướng khẳng định, kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước. Từ đó củng cố niềm tin, thêm quyết tâm vượt qua khó khăn trong thời gian tới.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như "cỗ xe tam mã", với 3 cấu phần quan trọng nhất: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Thủ tướng yêu cầu ban, ngành, địa phương cần dự báo đúng tình hình và xác định rõ cần phải làm gì để bước vào trạng thái bình thường mới; nhanh chóng đề xuất, hiến kế các giải pháp để ngăn không cho dịch bệnh quay trở lại, đồng thời phát triển nhanh, phục hồi kinh tế – xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, bảo đảm cuộc sống nhân dân. Đồng thời chú trọng sử dụng linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính mạnh mẽ; phát triển một số lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế số, phát triển dịch vụ đô thị…; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, vốn FDI…; thu hút khách du lịch… Bên cạnh đó, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu…

Hội nghị đã dành thời gian 1 ngày để lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phát triển vùng kinh tế trọng điểm; thu ngân sách; cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; cập nhật tình hình và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT năm 2020 tại các địa phương và nhiều vấn đề khác. Đồng thời nêu rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hiến kế thực hiện nhiệm vụ, biến thách thức thành cơ hội phát triển.