Đại hội thi đua yêu nước huyện Ninh Hải lần thứ V

Ngày 22-6, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ V, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tiếp theo (2020-2025). Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Qua 5 năm (2016-2020) thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi, có 9.297 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi 4 cấp, các xã có nhiều mô hình cho thu nhập cao như: Xuân Hải có mô hình “2 xanh” (măng tây xanh và nho xanh); Tri Hải có mô hình sản xuất muối nền đất và trải bạt, nuôi bò vỗ béo; Nhơn Hải, Thanh Hải có mô hình trồng hành tím và tỏi VietGAP…Điển hình hội viên nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương có các hộ Huỳnh Thị Thơ (Khánh Hội), Trần Thị Tân (Tri Thủy 2, Tri Hải), Đạo Thanh Thích (Phước Nhơn 1, Xuân Hải). Ở khối trường học, qua phong trào thi đua dạy tốt-học tốt có 150 giáo viên mầm non, 600 giáo viên tiểu học và 180 giáo viên Trung học cơ sở tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong 5 năm qua, toàn ngành giáo dục huyện có 685 đề tài sáng kiến kinh nghiệm viết và được công nhận 124 đề tài sáng kiến, góp phần phục vụ công tác giảng dạy và quản lý giáo dục huyện nhà.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 8 cá nhân.

Từ năm 2016 đến tháng 3-2020, qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước của huyện, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ngoài ra, ghi nhận những thành tích đạt được, còn có nhiều tập thể, cá nhân trong huyện được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu thi đua.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phong trào thi đua 5 năm (2020-2025), UBND huyện Ninh Hải đã đề ra một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh. Trọng tâm là phấn đấu hằng năm tổng giá trị sản xuất đạt 12-13%; thu nhập đầu người 78 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%. Theo đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với thi đua đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì hằng năm phát động 2 đợt thi đua chính: 6 tháng đầu năm và cả năm.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ninh Hải tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự có bước chuyển mới về chất, xuất hiện nhiều hơn nữa những mô hình tiêu biểu, những tấm gương điển hình. Qua đó tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực và có ý nghĩa vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII sắp tới, xây dựng huyện Ninh Hải ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 4 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Ninh Hải tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 45 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.