Hội nghị Điển hình tiên tiến và Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 19-6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến và Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự.

Qua 5 năm triển khai, phong trào phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng hành với hội viên nông dân (HVND) các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực: Tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất…qua đó, khích lệ nông dân phát huy tính cần cù lao động, sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có trên 168.970 lượt HVND đăng ký thi đua danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 77.708 hộ đạt danh hiệu, trong đó bình quân có 0,26% hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 1,38% hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 4,16% hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 94,2% hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể và HVND tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tích cực phối hợp với Hội Nông dân tuyên truyền, vận động và hỗ trợ Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Nông dân tỉnh tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, tích cực xây dựng và củng cố tổ chức hội; kịp thời tuyên dương những hộ SXKD tiêu biểu để cổ vũ, động viên. HVND trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tính năng động, sáng tạo, nhạy bén trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, chú ý nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 18 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.