Liên đoàn lao động huyện Thuận Bắc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III

LĐLD huyện Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ III, giai đoạn 2020-2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trong công nhân, viên chức, lao động toàn huyện.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở huyện Thuận Bắc phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Qua tổng kết hàng năm, có từ 60-65% tập thể và 70-75% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 85% nữ công nhân, viên chức, lao động các khối đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 351 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận áp dụng trong các cơ quan, đơn vị…

Tại hội nghị, Liên đoàn lao động huyện Thuận Bắc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hàng năm, có trên 70% tập thể và 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 80% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên.

Dịp này, LĐLĐ huyện Thuận Bắc đã khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.