Nhật Bản tạo ra loại vải diệt vi khuẩn

Hai công ty của Nhật Bản là Murata và Teijin đã phát triển một loại vải tiêu diệt vi khuẩn bằng những “cú sốc” điện nhỏ được tạo ra bởi các chuyển động của người mặc.

Loại vải đặc biệt này có tên gọi PIECLEX, nó có thể tạo ra năng lượng từ sự giãn nở và co lại của vật liệu, bao gồm cả khi người mặc di chuyển hoặc thực hiện những cử chỉ thông thường. Lượng điện năng mà PIECLEX tạo ra nhỏ đến mức làn da của con người khó có thể cảm nhận được, nhưng lại đủ mạnh để ức chế hoạt động của vi khuẩn, virus, cũng như ngăn ngừa sự sinh sôi và thậm chí tiêu diệt chúng.

PIECLEX là sản phẩm có tính ứng dụng cực cao, có thể được sử dụng làm đồ lót giúp ngăn mùi cơ thể, đồ bảo hộ kháng khuẩn hoặc dùng trong các thiết bị bảo vệ chuyên nghiệp.

N.M (Theo chinhphu.vn)