Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

* Ngày 9-6, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 7) gồm các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ông Lê Đình Cẩn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đạo Long (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri phường Đạo Long. Ảnh: Mỹ Dung

Tại phường Đạo Long, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười hai; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa X và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước, cử tri địa phương kiến nghị một số vấn đề liên quan: Bảo hiểm y tế tự nguyện; tình trạng khai thác cát ven sông Dinh diễn biến phức tạp; cần có biện pháp đối với những hộ xả nước thải ra đường trong khu dân cư…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin thêm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian qua; mong muốn nhân dân địa phương tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất; tham gia bảo vệ an toàn trật tự... góp phần xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng văn minh, phát triển.

* Trong 2 ngày 8 và 9-6, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 11) gồm các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Phạm Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Hải và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri thị trấn Phước Dân. Ảnh: T. Mạnh

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa X; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc lần trước. Cử tri kiến nghị cần có giải pháp nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn; nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường nội thôn đã xuống cấp; vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư; sớm đầu tư hệ thống điện, đường giao thông, nước sinh hoạt cho các hộ dân ở vùng nông thôn.

Đại biểu HĐND huyện đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; các ý kiến, kiến nghị khác được đoàn ghi nhận chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.

* Ngày 9- 6, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thượng tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp xúc cử tri 2 phường Bảo An và Phủ Hà (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).

Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri phường Bảo An (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Ngọc Diệp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị một số vấn đề: Tăng cường công tác quản lý đất công; quan tâm đến tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; bổ sung thêm hệ thống loa phát thanh không dây phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lề đường tại tuyến đường Nguyễn Du; quan tâm mở rộng thêm một số đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; xử lý nghiêm tình trạng tự ý tháo dỡ giải phân cách trên tuyến đường Ngô Gia Tự; có giải pháp chống ngập khi trời mưa tại đoạn đường trước cổng trường THCS Lê Hồng Phong và Nhà Thiếu nhi tỉnh...

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời, ghi nhận những ý kiến khác để gửi đến cơ quan chức năng xem xét trả lời.