Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh

Ngày 9-6, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 7) gồm các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ông Lê Đình Cẩn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa X và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước. Cử tri phường Kinh Dinh mong muốn ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng vệ sinh môi trường khu vực công viên, bãi biển Bình Sơn- Ninh Chữ; việc lập danh sách hỗ trợ đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn chậm; kịp thời sữa chữa đình Kinh Dinh…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Kinh Dinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến của cử tri; tiếp thu và giải trình rõ thêm một số vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, tỉnh và mong muốn bà con chung tay chia sẻ với những khó khăn chung trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc đóng góp trí tuệ vào các văn kiện, báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong thời gian đến. Đồng chí đề nghị lãnh đạo phường Kinh Dinh và Tp.Phan Rang – Tháp Chàm tiếp thu ý kiến thuộc thẩm quyền và nhanh chóng giải quyết, trả lời cho cử tri.