Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ x, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 13-5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là Đảng bộ được Đảng ủy Công an tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – lãnh đạo Công an tỉnh, cùng sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ đảng viên, CBCS, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy cao, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Công tác ứng trực chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu, chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, nhiều đối tượng vi phạm trật tự ATGT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị - văn hóa – xã hội của tỉnh... Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra, đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu để đảng viên, CBCS noi theo như: bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị; chủ động lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ sẵn sàng cơ động chiến đấu, trấn áp kịp thời các hoạt động gây rối an ninh trật tự xảy ra tại địa phương; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm... góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 9 đồng chí và bầu 11 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.