Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Trong 2 ngày 11 và 12-5, Đảng bộ xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Hải đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó về kinh tế, tổng sản lượng lương thực đạt 14.583 tấn, đạt 104% so với mục tiêu nghị quyết đề ra; thu ngân sach hàng năm đạt 642 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Có 9/9 thôn đạt chuẩn văn hóa cấp huyện; xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên. Giải quyết việc làm mới cho 3.285 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,6%. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết nạp đảng viên mới đạt 116% so với nghị quyết đề ra; 100% các chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Ba

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu một cách thực chất theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa. Đại hội đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 3 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 3 về quốc phòng, an ninh, 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Hải, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 14 đồng chí. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đại biểu.

* Trong 2 ngày 11 và 12-5, Đảng bộ xã Phước Hữu (Ninh Phước) đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phước Hữu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra với nhiều kết quả phấn khởi. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng và phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng giá trị các ngành sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,54%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đảng viên tiến hành bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Phước Hữu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Mạnh

Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 đến 2 khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm có 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 40 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thể được bầu lại giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trong 2 ngày 11 và 12-5, Chi bộ Đồn Biên phòng Phước Dinh (Thuận Nam) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Công tác phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham gia tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Cấp ủy Chi bộ Đồn Biên phòng Phước Dinh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng theo hướng hiệu quả; không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.