Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công 5 tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 8-5, Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công 5 tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự đại hội có đồng chí Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Binh chủng Đặc công.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn đã phát huy dân chủ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều hoàn thành. Các mặt hoạt động từng bước đi vào nền nếp và có hiệu quả; các cấp ủy, chi bộ đã tập trung lãnh đạo các đơn vị khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

 Đại diện Đoàn Thanh niên Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị chiến đấu trung thành tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Đặc công Nước anh hùng. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 100% cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng các mặt công tác, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu 23 đại biểu chính thức đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.