Bệnh nhân 61 và 67 khỏi bệnh, hết cách ly trở về địa phương sinh sống bình thường

Ngày 15-4, Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Sau khi điều trị khỏi bệnh và xuất viện ngày 1-4-2020, bệnh nhân 61 và 67 tiếp tục được cách ly tập trung 14 ngày tại Cơ sở Bệnh viện y dược cổ truyền để theo dõi. Tại đây, các trường hợp này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 15-4 hoàn thành thời gian cách ly, trở về địa phương sinh sống bình thường.

Tại cơ sở 2, Bệnh viên Y dược cổ truyền, 2 du học sinh có tiếp xúc gần với bệnh nhận 256 tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, đang được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường. Ngoài ra, hiện nay đang theo dõi, điều trị 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Khoa Nhiễm, Bệnh viên đa khoa tỉnh. Cả 2 trường hợp này cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường.