Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày 11-4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện chuyên khoa Da liễu-Tâm thần; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống y tế thời gian qua căng mình chống dịch và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên không được chủ quan, lơ là, cuộc chiến chống dịch còn kéo dài. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 hiện nay, việc giãn cách xã hội, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch được xem là vắc xin tốt nhất trong dự phòng lây nhiễm. Các cơ sở y tế là nơi dễ bị virus tấn công nhất, nguy cơ xảy ra lây nhiễm cao, do đó cần thực hiện nghiêm quy trình khám, chữa bệnh (phân luồng, khám sàng lọc) theo quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung trọng tâm, những điểm mới trong công tác quản lý điều trị bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh; xét nghiệm chẩn đoán và điều trị COVID-19; hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm dịch trong bệnh viện; chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về điều trị COVID-19, qua đó giúp các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước nâng cao kiến thức chuyên môn trong quản lý, xét nghiệm, điều trị, kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.