Gương sáng một gia đình hiếu học

Đồng chí Lưu Tấn Tỵ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước giới thiệu vợ chồng anh Hứa Văn Triệu và chị Đổng Thị Nghén (ảnh) là gia đình hiếu học tiêu biểu ở thôn Phú Nhuận thuộc xã Phước Thuận.

Anh chị vượt khó chăm lo nuôi dạy các con học tập đạt thành tích cao, tích cực góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài địa phương. Gia đình anh Triệu và chị Nghén được Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước khen thưởng đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Về làng Chăm Phú Nhuận, chúng tôi tình cờ gặp Nhạc sĩ Amư Nhân được anh tận tình dẫn đường tới nhà anh Triệu và chị Nghén. Amư Nhân nói tuy điều kiện kinh tế của vợ chồng anh Triệu và chị Nghén còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần nỗ lực học tập của các cháu đạt thành tích cao, ngoan ngoãn được bà con trong thôn thương yêu. Anh Triệu và chị Nghén là một trong những gia đình hiếu học nêu gương điển hình tiêu biểu cho bà con làng Chăm Phú Nhuận noi theo. Tiếp chuyện chúng tôi bên hiên nhà, với hàng chuối tỏa bóng xanh mát, chị Đổng Thị Nghén cho biết cuộc sống gia đình dựa vào nguồn thu nhập từ hai sào ruộng gieo trồng 3 vụ lúa, bảo đảm lương thực cho gia đình 8 nhân khẩu. Gồm có hai vợ chồng, mẹ già ngoài 80 tuổi, bốn người con ruột và một người con nuôi là cháu Đổng Minh Nghĩa mồ côi cha mẹ đang học lớp 8 của Trường THCS Trần Thi. Hết thời gian chăm sóc, thu hoạch ruộng lúa, anh chị “công đôi” hôm sớm chở nhau lên các xã Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Quảng Sơn làm thuê dành dụm tiền nuôi 5 người con ăn học. Trong đó có cháu Hứa Thị Tuyến Ngân tốt nghiệp cao đẳng tiếng Anh thuộc Trường CĐSP Ninh Thuận hiện đang làm nhân viên văn phòng cho công ty sản xuất giày da tại tỉnh Đồng Nai. Cháu thứ hai là Hứa Thị Tuyết Băng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học thuộc Trường Đại học Đồng Tháp hiện đang giảng dạy tại Trung tâm Bán trú Thần Đồng tại TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục liên thông đại học sư phạm. Cháu Hứa Văn Sang sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Cần Thơ. Cháu út là Hứa Thị Tuyết Hoa đang học lớp 12 thuộc Trường THPT Tháp Chàm. Các con của chị Nghén về quê nghỉ tết được nhà trường thông báo nghỉ 2 tuần phòng tránh dịch Covid-19, các cháu phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng.

Chị Đổng Thị Nghén chia sẻ: Thấy các con chăm ngoan học tập đạt thành tích khá giỏi nên vợ chồng tôi rất mừng quyết tâm nuôi con ăn học. Cháu Hứa Văn Sang thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Tháp Chàm, các môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 25 điểm cộng thêm 2 điểm ưu tiên trúng tuyển ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, niên khóa 2017- 2018. Nhờ có hai cháu gái đầu ra trường có việc làm phụ giúp ba mẹ nuôi em Sang học đại học y và hai em nhỏ đang học lớp 8 và lớp 12 tại địa phương. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, vợ chồng tôi cũng quyết tâm nuôi dạy các cháu học hành thành đạt bảo đảm cuộc sống gia đình, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.