Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địantại vịnh Vĩnh Hy

Ngày 21/1, Ban an toàn giao thông tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực vinh Vĩnh Hy.

Theo báo cáo của đồn biên phòng Vĩnh Hy, trên địa bàn vinh Vĩnh Hy có 5 doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động du lịch với 22 tàu du lịch, 3 nhà hàng nổi, 34 ca nô, 16 mô tô nước và 4 bến thủy nội địa. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về an toàn đường thủy nội địa trong dịp tết, các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, rà soát các phương tiện tham gia hoạt động đưa đón khách du lịch. Kết quả, có 6 phương tiện tàu du lịch hết hạn kiểm định vào tháng 1 năm 2020; một nhà hàng nổi sẽ hết hạn kiểm định vào ngày 29/1/2020 tức mùng 5 tết. Ngoài ra, bên cạnh các phương tiện đưa đón khách du lịch truyền thống, hiện nay trên địa bàn còn phát sinh 10 ca nô và 16 mô tô nước đang hoạt động nhưng đều không có giấy có giấy phép.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh triển khai nhiệm vụ để đảm bảo an toàn các phương tiện trong dịp tết.

Qua kiểm tra, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị Đồn biên phòng Vĩnh Hy phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an huyện Ninh Hải và UBND xã Vĩnh Hải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực hoạt động du lịch trên vinh Vĩnh Hy, bãi Kinh và các cầu cảng; kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình chở quá số người quy định; tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo ATGT đường thủy đối với khách du lịch và chủ phương tiện hoạt động trên vịnh; kiên quyết không để các phương tiện hết hạn kiểm định hoạt động, đồng thời nhắc nhở các chủ phương tiện tiến hành đăng kiểm phương tiện đúng quy định.