Tỉnh đoàn: Tổ chức Chương trình “Khát vọng trẻ”

Ngày 17-1, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Khát vọng trẻ” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tuyên dương đảng viên trẻ, thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2020. Đến dự có đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng tuổi trẻ tỉnh nhà đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp đồng bộ với các sở, ban, ngành và sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong tổ chức phong trào Đoàn thời gian qua. Đồng chí mong muốn mỗi một gương sáng, điển hình được biểu dương hôm nay, luôn nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động ở đơn vị, địa phương. Tích cực vận động, tuyên truyền để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn Đoàn và trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh trao biểu trưng cho các Đảng viên trẻ tiêu biểu.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình.

Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh, sinh viên là con em gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao hoa, biểu trưng và bằng khen cho 20 gương đảng viên trẻ tiêu biểu. Ngoài ra, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cho 20 gương thanh niên công nhân tiêu biểu. Đây là phần thưởng, khích lệ tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm của các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên công nhân gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.