Hội Liên hiệp phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đoàn kết, giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” giúp đỡ hội viên, phụ nữ (HVPN), nhất là những chị có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm quan tâm triển khai nhiều mô hình, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, HVPN, nhà hảo tâm chung tay hưởng ứng.

Năm 2019 là một năm “đặc biệt” và ý nghĩa với gia đình chị Phan Thị Ngọc Lan ở thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải, khi được dọn về sống trong căn nhà mới đậm chất nghĩa tình. Gia đình chị Lan thuộc diện cận nghèo, chồng chị làm nghề sửa xe thu nhập bấp bênh, bản thân chị Lan mất sức lao động do bệnh tật nên cuộc sống gia đình khá vất vả, không có điều kiện xây dựng nhà ở. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị, năm 2019, Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã vận động, giúp gia đình chị xây dựng nhà ở với số tiền 85 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 47 triệu đồng, xã Thành Hải hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do người thân trong gia đình giúp đỡ. Cùng với nhà ở, nhằm giúp chị Lan có thêm điều kiện chữa bệnh, Hội LHPN thành phố còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị 20 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình
chị Phan Thị Ngọc Lan, thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải.

Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng nhà ở giúp HVPN nghèo từng bước ổn định đời sống. Ngoài “Mái ấm tình thương” của gia đình chị Lan, trong năm 2019, Hội LHPN Tp. Phan Rang- Tháp Chàm còn vận động cán bộ, HVPN, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một hộ cận nghèo khác ở phường Mỹ Đông. Tổng số tiền vận động, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà nói trên là 115 triệu đồng. Cùng với nhà ở, các cấp Hội còn triển khai hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện thông qua các mô hình, hoạt động thiết thực, như: Duy trì đỡ đầu 22 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 135 phần quà trị giá 26 triệu đồng cho HVPN là nữ chủ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; công tác tương thân, tương trợ vận động số tiền gần 42 triệu đồng; nhiều cá nhân HVPN vận động, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với số tiền 943,9 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” vận động 16.739 kg gạo, giúp 2.231 phụ nữ nghèo, neo đơn, khó khăn đột xuất…

Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, Hội tín chấp, tạo điều kiện cho chị em, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 106 tỷ đồng, Quỹ “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển” tỉnh dư nợ gần 2,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội như: “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm mùa xuân”, “Trang trí nội thất”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”…; triển khai có hiệu quả các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp… Đặc biệt, để HVPN có vốn làm ăn ổn định đời sống, từ năm 2017 đến nay, Hội thành lập và duy trì Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” hằng năm vận động cán bộ, HVPN ủng hộ, hỗ trợ không hoàn lại cho 4 chị với số tiền 12 triệu đồng. Trong năm 2019, từ nguồn Quỹ “Vì Phụ nữ nghèo” do HVPN đóng góp theo chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trước đây, Hội xin ý kiến Hội cấp trên chuyển sang Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” xoay vòng giải ngân cho 25 chị vay 100 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Đối với Hội LHPN các phường, xã cũng đã vận động, giúp đỡ 66 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số tiền 139,7 triệu đồng…

Với việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang làm tốt phong trào “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ HVPN, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… vươn lên trong cuộc sống. Cũng từ việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình, hoạt động nói trên, trong năm 2019, toàn Hội đã phối hợp giúp 30 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.