Ninh Hải: Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (Ngày hội) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông nhân dân đến tham gia..

Trong hoạt động của Ngày hội, Ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tồ quốc; tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; biểu dương những hộ gia đình, cá nhân có thành tích hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, trọng tâm là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Đặc biệt trong Ngày Hội, nhiều thôn, khu phố tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao như: Thi đấu giao hữu bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, các trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống văn hóa địa phương, dân tộc, qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Ngày hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải, cho biết, việc tổ chức Ngày hội là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ tình làng, nghĩa xóm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các hoạt động trong Ngày hội, nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toan dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, qua đó cũng góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.