Thiếu chú ý quan sát, xe container đâm vào tàu STN2

Khoảng 4 giờ ngày 1-10, tại Km 1400+700 tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa xe tải đầu kéo với đoàn tàu STN2 lưu thông hướng Tp. Hồ Chí Minh- Nha Trang.

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe container đầu kéo BKS 51D 335.68 do anh Nguyễn Đức Thắng, ở Vĩnh Thạnh, Bình định điều khiển, kéo rơ-mooc BKS 51R 216.58 di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 705, hướng từ Xuân Hải đi Phước Trung (Bác Ái) băng ngang đường sắt nhưng thiếu chú ý quan sát đã lao vào đoàn tàu SNT2 đang di chuyển trên tuyến đường sắt theo hướng Nam-Bắc. Vụ tai nạn đã làm nhiều hành khách trên tàu hoảng loạn, bị va đập, xây xát nhẹ, rất may không xảy ra thương vong. Tại hiện trường phần phía trước cabin tàu bị móp méo, hư hỏng nặng; xe container bị đâm văng ra hai bên đường cách tàu hỏa khoảng 2m. Thùng xe chở thiết bị năng lượng mặt trời bị úp xuống taluy đường sắt. Theo tài xế xe container, tại điểm giao không có đèn và còi báo, trời tối, đường bị khuất tầm nhìn nên không quan sát thấy tàu. Khi phát hiện tàu tới gần, cố nhấn ga để thoát ra nhưng không kịp.

Hiện trường vụ tai nạn, đầu và rơ-moc xe tải bị đâm văng ra hai bên đường ray.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt nguy hiểm có lưu lượng phương tiện qua lại đông nhưng bị hạn chế tầm nhìn, đường cua gấp, nền đường gồ ghề, không có gác chắn. Mặc dù đã được gắn biển báo, vạch kẻ đường và gờ gồ giảm tốc, được bố trí người túc trực cảnh báo vào ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) nhưng chưa đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch ngày 3-10 sẽ tiến hành lắp đặt thêm hệ thống đèn, gác chắn cảnh báo tự động, nhưng chưa kịp triển khai thực hiện đã xảy ra tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp với Tổ lái ghi nhận hiện trường, huy động đầu máy từ Ga Tháp Chàm tới đẩy đoàn tàu về ga Phước Nhơn để khắc phục, sửa chữa. Sau 2 giờ bị gián đoạn, tuyến đường sắt đã được thông tuyến trở lại. Tuy nhiên tàu qua khu vực này vẫn phải hạn chế tốc độ (5km/h) trong thời gian các đơn vị cầu đường tiếp tục sửa chữa, thay thế một số thanh tà vẹt, đảm bảo cự ly đường ray. Dự kiến việc khắc phục sẽ được hoàn chỉnh trong ngày để đảm bảo tàu lưu thông trên tuyến trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn, đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.