An ninh trật tự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tận, SN 2000, ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh (Thuận Nam) và Lê Trọng Quang, SN 2002, ở khu phố 5, phường Đạo Long (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào ngày 1-7-2019, Lê Thanh Tận cùng Lê Trọng Quang đến khu vực chợ đêm thuộc khu phố 1, phường Mỹ Bình để chơi. Tại đây, nhóm của Tận gặp anh Trần Duy Huy, ở thôn Phú Thọ, phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Tận nhớ lại việc trước đây anh Huy đánh mình nên rủ Quang cùng một số bạn bè là Nguyễn Văn Phong, SN 2003, ở khu phố 9, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước); Phạm Quốc Thắng, SN 2002, ở khu phố 5, phường Đạo Long; Võ Kim Đồng, SN 2005, ở khu phố 3, phường Văn Hải; Đinh Hoàng Vũ, SN 2003, ở khu phố 3, phường Đạo Long (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về nhà lấy hung khí, sau đó cả nhóm dùng dao Thái Lan gây thương tích cho anh Trần Duy Huy với tỷ lệ thương tật là 27%.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Phong và Thắng. Riêng đối với Đồng và Vũ, do thời điểm gây thương tích chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an xử phạt theo quy định của pháp luật.