Cựu Chiến binh Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống đời thường.

Toàn Hội hiện có gần 1.500 hội viên, sinh hoạt tại 18 hội cơ sở; trong đó, số hội viên là đảng viên có 627 đồng chí, trên 150 hội viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, những năm qua, Hội CCB thành phố không ngừng quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp Hội tham gia xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư…; đồng thời, thành lập Đội vận động, tuyên truyền với 309 cán bộ, hội viên sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống về an ninh trật tự xảy ra tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh phường Mỹ Hương phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức về nguồn tại xã Phước Kháng (Thuận Bắc).

Một điểm sáng nữa trong học tập và làm theo Bác là Hội CCB thành phố luôn đoàn kết, tương trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các cấp Hội động viên CCB phát huy tinh thần “tự lực, tự cường”, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất; chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất; tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, dạy nghề. Cùng với đó, Hội tín chấp, tạo điều kiện cho CCB vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 37 tỷ đồng; mô hình “Góp vốn xoay vòng” trong 5 năm qua huy động số tiền trên 13,4 tỷ đồng… Từ những nguồn vốn kể trên đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình. Đến nay, toàn Hội còn 11 hộ nghèo, chiếm 0,73%; tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống từ trung bình trở lên chiếm trên 98%.

Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống CCB có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp Hội quan tâm, thực hiện kịp thời. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã xóa 50 nhà ở tạm bợ, dột nát; phối hợp đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho 207 trường hợp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên lúc ốm đau, bệnh tật với số tiền 406 triệu đồng. Thể hiện nghĩa tình đối với đồng đội, các Hội cơ sở thành lập, duy trì mô hình Đội tiêu binh tổ chức tang lễ, tận tình đưa tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bên cạnh những mô hình, hoạt động kể trên, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Hội CCB thành phố còn chú trọng làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, hành quân về nguồn; nhận giám hộ thanh niên hư hỏng trở thành người tốt; vận động hội viên, nhân dân hưởng ứng, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày Vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”…; chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xanh-sạch-đẹp…

Đồng chí Lê Quý Luân, Chủ tịch Hội CCB Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội CCB thành phố quán triệt, triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Qua học tập và làm theo Bác, cán bộ, hội viên CCB không ngừng rèn luyện, bồi đắp tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” giúp nhau trong đời sống, sản xuất; từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân trao tặng.