Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 16- 9, Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy”. Đi vào hoạt động mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy” sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Qua đó, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn đảm bảo cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào thi đua tại nhà trường.

Các thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự,
an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy” ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: N.Diệp

* Qua 9 tháng năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp Tp .Phan Rang-Tháp Chàm đã tiếp nhận và trích Quỹ “Vì người nghèo” xây tặng 22 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 10 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền 1, 45 tỷ đồng; hỗ trợ 1.921 suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 384,2 triệu đồng. Phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự, nhà hảo tâm thăm tặng 16.827 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Phước Mỹ, Đông Hải, Thanh Sơn, Mỹ Hương còn vận động hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 94 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,với tổng mức hỗ trợ trên 11 triệu đồng/tháng. 

* Nhằm giáo dục ý thức chấp hành tốt pháp luật trong trường học, từ đầu năm học 2019 – 2020 đến nay, Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 12.000 lượt giáo viên và học sinh tại các trường.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ công an thành phố đã phổ biến các kiến thức pháp luật về trật tự ATGT như: Các quy tắc bảo đảm ATGT đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, xe thô sơ và người đi bộ; việc cần thiết phải đội mũ bảo hiểm, ý nghĩa các biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống và văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời các em còn được nghe cách nhận biết và các biện pháp phòng chống ma túy, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.

* Theo Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến ngày 16-9, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 13 hộ chăn nuôi ở 5 xã, thị trấn của 3 huyện (Ninh Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc), với tổng số lợn bị tiêu hủy 469 con, trọng lượng 28.586 kg.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi, trong điều kiện thời tiết mưa ẩm, bệnh dễ lây lan, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện đồng loạt tháng tiêu độc khử trùng (đợt 5); đồng thời cấp hỗ trợ các địa phương trên 6.000 lít hóa chất Bencoxit và hơn 7 tấn vôi bột để tiêu độc, khử trùng. Được biết, toàn tỉnh hiện có hơn 200 trang trại chăn nuôi lợn, với tổng đàn hơn 113.000 con lợn.

* Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương tổ chức 947 lượt kiểm tra về trật tự xây dựng, qua đó phát hiện 109 trường hợp vi phạm, trong đó riêng địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức 833 lượt kiểm tra và phát hiện 81 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai đô thị, vi phạm về sử dụng đất sai mục đích. Qua xử lý, lực lượng chức năng đã ban hành 51 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt trên 530 triệu đồng.