Người bệnh binh sản xuất giỏi

Đồng chí Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh (Ninh Phước) giới thiệu anh Nguyễn Văn Mười (ảnh) nêu gương điển hình gia đình chính sách làm kinh tế giỏi tiêu biểu ở địa phương. Anh Mười vượt khó thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, chăm lo nuôi dạy con cái học hành chu đáo. Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, anh Mười vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2019.

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Mười ở thôn Phước An 2, chúng tôi được biết thời trai trẻ anh nhập ngũ lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới, anh được phân công về Tiểu đoàn Trinh sát 32 làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Campuchia. Sau bốn năm công tác trên nước bạn, đến cuối năm 1990, anh Mười bị bệnh được đơn vị giải quyết xuất ngũ, hưởng chế độ bệnh binh 2/3. Rời quân ngũ trở về quê hương, anh lập gia đình với cô thôn nữ Nguyễn Thị Hảo ở làng Phước An. Hai vợ chồng hôm sớm gắn bó với ruộng đồng trồng thuốc lá nâu phơi với diện tích 4 sào.

Nhờ cây thuốc lá cho giá trị kinh tế cao, vợ chồng anh vừa xây dựng được nhà ở khang trang vừa nuôi hai con ăn học và đầu tư chăn nuôi gia súc có sừng. Khi đàn gia súc phát triển lên quy mô gia trại, anh chuyển đất trồng thuốc lá sang trồng cỏ voi cung cấp thức ăn xanh cho đàn bò, dê cừu, chăn nuôi theo hình thức bán thâm canh. Hàng ngày, vợ chồng anh Mười chăn chận đàn gia súc của gia đình 270 con, trong đó có 30 con bò, 40 con dê và 200 con cừu. Anh chuyên cung cấp dê, cừu đực giống cho các gia đình nuôi vỗ béo trên địa bàn huyện Ninh Phước. Từ nguồn hoa lợi hàng năm do đàn gia súc đem lại, anh Mười có thu nhập trên 120 triệu đồng kết hợp chế độ phụ cấp bệnh binh gần 2 triệu đồng/tháng, bảo đảm cuộc sống gia đình ổn định, nuôi hai con ăn học thành đạt.

“Tôi rất vui mừng khi được cấp trên mời về tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ. Đồng thời được Chủ tịch UBND tặng Bằng khen về thành tích người có công với cách mạng tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho bản thân và gia đình tôi. Phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, tôi tiếp tục chăm lo lao động sản xuất có thu nhập cao, bảo đảm đời sống gia đình no ấm vừa tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới xã Phước Vinh ngày càng giàu đẹp”, bệnh binh Nguyễn Văn Mười chia sẻ.