Cảnh giác tình trạng trộm cắp tài sản

Theo phản ảnh của người dân, những ngày qua, trên địa bàn xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị cao, gây mất an ninh trật tự địa bàn, làm người dân lo lắng.

Hộ ông Nguyễn Hữu Sang và bà Lê Thị Phượng ở thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm (Thuận Nam) cho biết, vào lúc 19giờ, ngày 8-5, vợ chồng chị Phượng dựng xe Exciter 135, trị giá 38 triệu đồng, biển số 85E1-09442, tại cầu Cảng Thương Diêm, đi bộ xuống biển cách khoảng 150 m nghỉ mát thì thấy có đối tượng trộm cắp lấy xe mình chạy mất về hướng Cà Ná. Anh Dương Văn Quân ở thôn Lạc nghiệp 1 (Cà Ná) cũng bị mất xe chia sẻ, vào lúc sáng ngày 9-5, anh chạy xe Exciter 150, biển số 85E-13744, trị giá 51 triệu đồng đỗ bên hông nhà anh Sơn ở thôn Lạc Tân 2 (xã Phước Diêm) thì bị kẻ trộm lấy mất. Qua trích xuất Camera của người dân gần đó, thì phát hiện vào lúc 9 giờ 44 phút, có 2 đối tượng chạy xe màu trắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào trộm xe của anh Quân chạy mất.

Anh Dương Văn Quân tại hiện trường mất xe Exciter 150 ở thôn Lạc Tân 2 (Phước Diêm).

Trước đó, tại Chợ Cà Ná (Thuận Nam), anh Phạm Văn Hưng ở thôn Lạc Nghiệp chạy xe Exciter 150, biển số 85E1-109.46, khóa cổ và dựng xe trước cổng chợ thì có đối tượng đến phá khóa xe nhưng bị người dân phát hiện, 3 đối tượng lên xe tẩu thoát. Ngoài chuyện trộm cắp xe, ngư dân Phước Diêm còn cho biết, nhiều người bị mất bình ắc quy, dầu, tăng phô khi neo đậu thuyền tại Cảng Cà Ná. Điển hình như hộ ông Phạm Văn Thái ở thôn Lạc Tân 1, bị trộm lấy 1 cặp bình trị giá 10 triệu đồng; Nguyễn Rắc ở thôn Lạc Tân 2 bị trộm 210 lít dầu…

 Chiếc xe Exciter 150 bị trộm phá khóa xe của anh Phạm Văn Hưng ở Lạc Nghiệp 1 (Cà Ná).

Trước những sự việc trên người dân mong muốn, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm; cần tổ chức điều tra, truy bắt, xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản tại địa phương, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.