Nam A Bank Ninh Thuận góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà

Những năm qua, Ngân Hàng TMCP Nam Á chi nhánh Ninh Thuận (Nam A Bank Ninh Thuận) luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, hoạt động tín dụng ngày càng tăng trưởng hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng; đồng thời cùng hệ thống ngân hàng trong tỉnh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Đinh Hoàng Thịnh, Giám đốc Ngân Hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận (Nam A Bank Ninh Thuận) cho biết, Nam A Bank Ninh Thuận chính thức khai trương và đi vào hoạt động kể từ ngày 15-1-2015. Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh đã không ngừng xây dựng và phát triển, mở rộng mạng lưới, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh. Cùng với sự quan tâm của Hội Sở chính, trụ sở Nam A Bank Ninh Thuận đã được đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới, khang trang và hiện đại, trang bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất tiện nghi tại Trung tâm đường 16 Tháng 4, phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ khách hàng.

Trụ sở Nam A Bank Ninh Thuận tại Trung tâm đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

Đến nay cơ cấu tổ chức của Nam A Bank Ninh Thuận cơ bản được kiện toàn gồm Ban Giám đốc, 2 phòng nghiệp vụ và Phòng giao dịch Phan Rang; với 52 nhân viên, hầu hết còn trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm trong công việc.

Phát huy những lợi thế, cùng với nguồn lực hiện có, trong năm 2018, Nam A Bank Ninh Thuận đã huy động nguồn vốn đạt 920 tỷ đồng, tăng 46.0% so với năm 2017, đạt 116.9% kế hoạch (KH). Dư nợ cho vay đạt 570 tỷ đồng, tăng 37.7% so với năm 2017, đạt 122.8% KH. Chất lượng tín dụng được chú trọng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt và chỉ chiếm 0,48% tổng dư nợ tín dụng. Bên cạnh đó, Nam A Bank Ninh Thuận đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, triển khai các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng như: Huy động nhanh tay, đón ngày tài lộc; Dấu ấn kỷ lục; Ấm áp yêu thương; Nam A Bank chung tay vì cộng đồng với thông điệp “Nâng bước đến trường- thắp sáng tương lai”.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Ông Nguyễn Đinh Hoàng Thịnh cho biết thêm, trong thời gian tới, Nam A Bank Ninh Thuận nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng; thực hiện đúng quy định về chế độ thu- chi tài chính trên tinh thần tiết kiệm; chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sáng tạo, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch đề ra; tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến phương pháp làm việc chuyên nghiệp, bảo đảm nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng; công khai các quy trình, thủ tục về cấp tín dụng, dịch vụ ngân hàng; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng để động viên nhân viên tích cực hăng hái thi đua lao động...

Nhân viên Nam A Bank Ninh Thuận nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Điều đáng ghi nhận của Nam A Bank Ninh Thuận trong thời gian qua, đó là ngoài hoạt động kinh doanh, Nam A Bank Ninh Thuận còn tích cực tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp, ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, điển hình như trao quỹ vì người nghèo tại huyện Ninh Sơn; trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Xã Lương Tri (Ninh Sơn); tài trợ hơn 40 ghế đá đặt nơi công cộng trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và trao 4 máy lọc nước cho các trường của huyện Thuận Bắc và Tp.Phan Rang-Tháp Chàm…

Từ những kết quả trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Nam A Bank Ninh Thuận vì đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2018.