Ninh Phước đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(NTO) Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Ninh Phước ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Những mô hình tiêu biểu

Triển khai năm 2018, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước phối hợp với chính quyền phát động là một trong những mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút 32 cơ quan, đơn vị ký cam kết nhận đỡ đầu 50 hộ và 9 xã, thị trấn ký cam kết nhận đỡ đầu, giúp đỡ 427 hộ vươn lên thoát nghèo. Qua triển khai thực hiện, phong trào được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng, giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp. Từ việc triển khai phong trào, đến cuối năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã giúp 196/477 hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) làm theo Bác tích cực
lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.Ảnh: P.Bình

Ở Trường THPT An Phước, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, đẩy mạnh thông qua việc triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Trong đó, nổi bật phải kể đến là việc thành lập “Tổ tư vấn học đường” do thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách và hai thầy, cô giáo trực tiếp tư vấn, giúp đỡ học sinh giải tỏa những vấn đề về tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử với thầy cô, bạn bè, cha mẹ; tổ chức lấy ý kiến phụ huynh, học sinh về chất lượng giảng dạy; thực hiện tiếp dân 3 ngày/tuần; đồng thời, lập hòm thư đóng góp ý kiến… Nhờ vậy, nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót; nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng toàn diện…

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Ninh Phước ngày càng lan tỏa sâu rộng, với nhiều mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực. Ngoài những mô hình, hoạt động kể trên, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương còn triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình có hiệu quả khác, như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận phát động với 26 mô hình trên các lĩnh vực; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Đảng ủy Quân sự huyện; mô hình “Tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Công an huyện; “Tuổi trẻ Ninh Phước chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Thắp sáng đường quê” của Huyện đoàn… Các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến đất, góp của, góp công cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng... Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới.

Bà Phạm Thị Tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Cùng với việc thành lập, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điều đáng ghi nhận trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua chính là huyện đã làm tốt việc thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác. Nhất là về kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, trong chỉ đạo công việc quyết liệt, tập trung với quyết tâm chính trị cao; trong quản lý, điều hành chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng hơn; phương pháp, tác phong công tác dân chủ, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sai sót. Vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời; công tác đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định…

Đồng chí Phạm Thị Tốt, cho biết thêm: Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các ngành, địa phương đã biểu dương, khen thưởng 28 tập thể, 52 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình, phong trào học tập và làm theo Bác tiêu biểu, hiện có, qua đó góp phần để huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.