Khởi công xây dựng công trình Nhà ở xã hội Hacom Galacity

(NTO) Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2019), ngày 16-4, Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà ở xã hội Hacom Galacity. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu.

Dự án Nhà ở xã hội Hacom Galacity xây dựng tại Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1), thuộc phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, có tổng diện tích hơn 11.400 m2, với mức đầu tư trên 540 tỷ đồng. Tổng thể 4 tòa nhà cao từ 12-15 tầng, có 848 căn hộ, diện tích từ 38m2 đến 98m2.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án tiếp giáp các trục đường chính trong khu K1, nằm ngay trung tâm Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, với hệ thống đường giao thông liền mạch, tạo sự kết nối với các khu tiện ích như sân chơi trẻ em, vườn café ngoài trời, phun nước điều hòa, lối đi bộ, cùng với hệ thống hầm đậu xe, chế độ an ninh nghiêm ngặt, đảm bảo thuận tiện sinh hoạt cho người sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh quan tâm công tác thu hút đầu tư những lĩnh vực trọng tâm, lợi thế, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Việc xây dựng các khu đô thị là cần thiết, góp phần xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm văn minh, hiện đại, giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đi đôi với xây dựng nhà ở xã hội, Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận cần tiếp tục đầu tư các dự án đô thị cao cấp, giải quyết nhu cầu ở của nhiều đối tượng để sớm hình thành thị trường bất động sản trong tỉnh. Đề nghị đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; ngành chức năng, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để dự án sớm hoàn hành và đưa vào sử dụng.