Thuận Bắc: Tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh-Khu tập trung Bà Râu

Ngày 29-1, huyện Thuận Bắc đã tổ chức trang trọng Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh-Khu tập trung Bà Râu. Về tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Bắc cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe Lãnh đạo huyện Thuận Bắc ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng kỷ niệm 60 năm Ngày quân và dân Bác Ái, Thuận Bắc nổi dậy phá Khu tập trung Bà Râu (7/2/1959-7/2/2019). Khu tập trung Bà Râu trước đây nằm ở địa bàn xã Phước Kháng nay thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Đây là khu tập trung được chính quyền Sài gòn chọn làm kiểu mẫu trong thực hiện âm mưu “dồn dân, lập ấp” để biến căn cứ cách mạng thành vùng trắng, ngăn chặn nhân dân với cách mạng. Vào đêm 30 Tết Kỷ Hợi (tức đêm 07/02/1959), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các chiến sỹ cách mạng, gần 5.000 đồng bào Phước Kháng, Phước Chiến trong khu tập trung Bà Râu đã nhất tề nổi dậy phá khu tập trung, bung về với núi rừng thân yêu của mình, mở đầu cho phong trào khởi nghĩa giải phóng quê hương trên Chiến khu Bác Ái anh dũng kiên cường. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho phong trào Đồng khởi ở miền Nam phá ách kìm kẹp của Mỹ - Diệm, góp phần làm phá sản Chiến lược "Chiến tranh đơn phương" của đế quốc Mỹ đối với cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thuận Bắc cắt băng khánh thành bia di tích.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của quân và dân huyện Thuận Bắc qua việc nổi dậy phá khu tập trung Bà Râu, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định công nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Cũng tại buổi lễ đón nhận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã cắt băng khánh thành Bia Di tích Lịch sử cách mạng Khu tập trung Bà Râu đặt tại Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc.