Hoạt động của các ngành, địa phương

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức trao dê, cừu giống cho 76 hộ gia đình nghèo tại 2 xã Phước Ninh, Phước Minh (huyện Thuận Nam). Mỗi hộ được nhận 9 triệu đồng, trong đó 3 triệu tiền làm chuồng, 6 triệu tiền mua giống. Tổng giá trị gần 700 triệu đồng của Cty Philip Morris tài trợ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân công thực hiện trong hợp phần Dự án Hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nghèo tại tỉnh Ninh Thuận .

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ mua giống cho các hộ nghèo.  Ảnh: M.Tín

* Ngày 14-1, đoàn thanh tra của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở nhanh chóng khắc phục một số lỗi: bảo quản thực phẩm, cơ sở vật chất sơ chế, chế biến thức ăn chưa bảo đảm an toàn vệ sinh…Đợt kiểm tra được kéo dài đến ngày 30-1, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống nhằm bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019.

Đoàn kiểm tra ATTP tại cơ sở dịch vụ ăn uống. Ảnh: U.Thu

* Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần điện Mặt trời CMX RE SUNSEAP Việt Nam cùng chính quyền địa phương trao tặng 1 căn nhà, tổng trị giá 64 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Đi, khu phố 6, phường Kinh Dinh, Tp.Phan rang Tháp Chàm. Trong đó Công ty Cổ phần điện Mặt trời CMX RE SUNSEAP Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại địa phương vận động đóng góp, nhằm giúp cho bà Đi có căn nhà mới để đón Tết Kỷ hợi 2019.

Ảnh: H.Lan 

* Huyện đoàn Thuận Bắc vừa tổ chức Chương trình về nguồn Xuân tình nguyện 2019, gắn với Lễ phát động phòng chống ma túy trong thanh-thiếu niên và học sinh tại xã Phước Chiến.

Tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.Khai

Tại Lễ phát động, Huyện đoàn đã kêu gọi đoàn viên, thanh-thiếu niên và học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động đấu tranh, phòng chống ma túy, tiến tới đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi khu dân cư và trường học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, Huyện đoàn Thuận Bắc đã trao 32 suất quà trị giá 6,4 triệu đồng cho 32 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 6 suất quà trị giá 1.200.000 đồng cho các gia đình chính sách xã Phước Chiến.

* Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Ninh Sơn vừa tổng kết hoạt động công tác Hội và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2019 hội phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên là CCB và 90% hội viên trở lên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; phát triển mới 30 hội viên; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 98% hội viên gương mẫu; 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 100% CCB thực hiện ba không: Không phạm tội; không ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; không mắc các tệ nạn xã hội….  

* Ngày 15-1, Quỹ Thiện Tâm, thuộc Tập đoàn VinGroup phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Ninh Hải tổ chức tặng 500 suất quà cho hộ nghèo ở các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải và thị trấn Khánh Hải, mỗi phần quà gồm bánh, kẹo và 400.000 đồng tiền mặt.

Quỹ Thiện tâm, thuộc Tập đoàn VinGroup tặng quà cho hộ nghèo xã Tri Hải. Ảnh: V.Ba

* Trong năm 2018, Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Bắc phối hợp với các xã có rừng, tổ chức 23 buổi họp dân, với 2.354 lượt người tham gia để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức cho 45 hộ đang canh tác rẫy xen lẫn trong rừng ký cam kết không lấn chiếm đất rừng. Trong năm các đơn vị tổ chức 144 đợt tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên thôn, xã; 252 đợt truy quét tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh, phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm, tịch thu 2 xe gắn máy.

UBND huyện Thuận Bắc tổng kết công tác Bảo vệ rừng. Ảnh: M.Khai