Thuận Bắc đẩy mạnh phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(NTO) Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc luôn vận động, tuyên truyền hội viên (HV) tích cực tham gia phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD). Nhờ chủ động, sáng tạo, luôn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, nên phong trào đã lan rộng và có nhiều chuyển biến tích cực, giúp các HV phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội Nông dân huyện có 6 cơ sở hội, 33 chi hội, 97 tổ hội, 12 tổ hội nghề nghiệp, với tổng số 4.564 HV. Gắn với nhiệm vụ công tác hội, hằng năm, Huyện hội tổ chức phát động phong trào nông dân SXKD giỏi, giao chỉ tiêu và tổ chức cho 6 cơ sở hội đăng ký thi đua. Qua các buổi phát động, Hội đã vận động HV tham gia chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tập trung vào những cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện từng vùng như: măng tây xanh, bưởi da xanh, mãng cầu dai, đậu xanh, mè... Bằng sự cần cù, chịu khó, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn thực hiện các mô hình mà địa phương triển khai như: “1 phải, 5 giảm”, tưới nước tiết kiệm, sử dụng giống xác nhận trên cây lúa; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị…nhờ đó đã vươn lên làm giàu chính đáng với doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình một số hộ như: Bà Nguyễn Thị Ánh, ông Võ Đức (xã Bắc Phong); các ông Thành Lai Chu, Nguyễn Duy Hoàng, Châu Quầy (xã Bắc Sơn); ông Đặng Đình Tiến, bà Đào Thị Hợp (xã Công Hải)…

Nông dân Thuận Bắc ứng dụng hiệu quả công nghệ tưới tiết kiệm nước
trong sản xuất cây măng tây xanh. Ảnh: B.Thương

Để thúc đẩy phong trào Nông dân SXKD giỏi, Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn HV tham gia các hình thức sản xuất, phát triển kinh tế tập thể; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn quy trình chăn nuôi đàn gia súc, mở 25 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 993 HV; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyển tải kỹ thuật cho 1.500 lượt HV. Ông Đặng Trung Thu, thôn Hiệp Kiết (xã Công Hải) cho biết: “Từ năm 2013, tôi đã chuyển sang thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” trên toàn bộ diện tích lúa của gia đình, năng suất tăng hơn nhiều, từ 6-7 tạ/sào lên 8-9 tạ/sào. Thấy hiệu quả mang lại, người dân trong thôn cũng học hỏi, áp dụng mô hình. Bên cạnh làm lúa, tôi trồng cây ăn quả, kinh doanh, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định”. Song song đó, Hội đã kịp thời hỗ trợ vốn vay, giải ngân 10 dự án để nông dân tham gia, điển hình như dự án tưới nước tiết kiệm xã Lợi Hải, với tổng số vốn 30 triệu đồng/3 hộ; dự án nuôi bò vỗ béo cho 15 hộ, với số vốn 450 triệu đồng ở xã Bắc Sơn, dự án sản xuất rau an toàn xã Bắc Phong, với 4 hộ/60 triệu đồng…

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HV tham gia phong trào, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành củng cố hợp tác xã (HTX) và định hướng hình thành các HTX mới. Hiện nay, trên địa bàn có 5 HTX, 12 tổ hội nghề nghiệp và 1 chi hội nghề nghiệp nuôi heo đen. Nhìn chung, các chi, tổ hội hoạt động hiệu quả, giúp HV trong việc SXKD, mua bán nông sản của nông dân được thuận lợi, không bị các thương lái ép giá.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đánh giá: “Trong năm 2018, có 803 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi, trong tổng số 3.411 hộ đăng ký, phong trào nông dân SXKD giỏi của huyện được nông dân hưởng ửng nhiệt tình. Nhiều hộ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phong trào, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải ngân kịp thời, hướng dẫn nông dân vay vốn làm ăn. Trước mắt, cố gắng thành lập Câu lạc bộ Nông dân SXKD giỏi để giúp các hộ nghèo về kiến thức, vốn, kinh nghiệm phát triển sản xuất”.