Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

(NTO) Ngày 5-9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường năm học mới 2018-2019 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Tham dự Lễ khai giảng còn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai trường năm học mới 2018-2019
tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
 
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thầy, cô giáo Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo của tỉnh; chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các sở, ban, ngành, địa phương và đặc biệt sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và học tập. Năm học 2017-2018, nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt khá; tỷ lệ học sinh học lực giỏi đạt khá và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng tăng so với năm học trước...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương động viên tinh thần các em học sinh. Ảnh: Văn Nỷ.

Năm học mới 2018-2019, toàn trường có 37 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; 291 học sinh. Tỷ lệ học sinh dân tộc Raglai chiếm 73.2%; dân tộc Chăm 24.4%... Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học mới là quyết tâm thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" để nâng cao nhận thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh và làm tốt công tác chăm sóc tinh thần, đời sống vật chất, sức khỏe cho học sinh nội trú. Xây dựng văn hóa học đường tạo đột phá đổi mới trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm cho BGH Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh trống khai trường; tặng lẵng hoa tươi và quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới 2018-2019.