Hoạt động của các ngành, địa phương

► Từ 23 đến 25-7, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2018 cho hội thẩm, thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên toà án nhân dân 2 cấp tỉnh và huyện. Theo đó, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Phổ biến, hướng dẫn văn bản liên quan đến Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Kinh nghiệm công tác xét xử án dân sự, hôn nhân và gia đình; công tác xét xử hành chính; nội dung nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; các thông tư liên tịch, văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất và giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc về giải quyết các loại án…

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2018 cho hội thẩm, thẩm phán, thư ký,
thẩm tra viên toà án nhân dân 2 cấp tỉnh và huyện. Ảnh Phan Hiếu. 

►Ngày 24 - 7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mở lớp tập huấn hướng dẫn Quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt cho 65 cán bộ trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam. Các học viên được truyền đạt những kỹ năng về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; quy trình tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ…

Quang cảnh buổi tập huấn hướng dẫn Quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với
trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. Ảnh Tiến Mạnh.

► Ngày 24-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; đã kết nạp 12 hội viên (HV), nâng tổng số HV toàn huyện lên 102 người. Hội đã kêu gọi, vận động và nhận được sự tài trợ của nhiều đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 290 triệu đồng, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều HV khó khăn.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Huyện Thuận Bắc tổ chức
Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh Minh Khai.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội, giúp các nạn nhân CĐDC vươn lên, hòa nhập vào cộng đồng. Phấn đấu hằng năm phát triển ít nhất 5 HV mới; trên 70% HV được tuyên truyền về công tác Hội, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

►Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 24-7, Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng.

Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến thăm, tặng quà cho 
gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh Lê Thi.

► Ngày 24-7, Hội Đông y phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 45 đối tượng chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn. Các đối tượng chính sách được khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí trị giá mỗi suất 400 ngàn đồng. Tổng chi phí đợt khám bệnh khoảng 15 triệu đồng từ nguồn vận động của Hội Đông y phường và các hội viên đóng góp, nhằm thể hiện lòng tri ân đối với người có công cách mạng.

Hội Đông y phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) khám bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho các đối tượng chính sách. Ảnh Anh Tuấn

►Trong quý II năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã thực hiện 14 chương trình tín dụng ưu đãi với doanh số cho vay 69 tỷ đồng, với 6.487 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 41,5 tỷ đồng; công tác xử lý nợ xấu được triển khai đảm bảo đúng quy định.tiếp tục phát huy hiệu quả...