Ông Não Văn Sáu điển hình trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đồng chí Bá Thanh Thanh Trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam giới thiệu ông Não Văn Sáu là gương điển hình người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở thôn Văn Lâm 2. Ông tuyên truyền và vận động gia đình, bà con thôn xóm chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; đồng thời hình thành Quỹ Khuyến học tộc họ Karit hỗ trợ con cháu có điều kiện vươn lên học tập thành tài.

Đến thăm gia đình ông Não Văn Sáu, ấn tượng nhất là giữa phòng khách treo trang trọng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân ông đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; thành tích tiêu biểu công tác dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận; thành tích xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng tộc họ ông Não Văn Sáu nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Đưa chúng tôi đi thăm khu dân cư trên những tuyến đường bê tông sạch đẹp, ông Não Văn Sáu, cho biết: Toàn thôn hiện có 350 hộ, với 1.750 nhân khẩu là đồng bào Chăm. Chi bộ, Ban Quản lý thôn, Ban công tác Mặt trận dựa vào uy tín của những người cao tuổi tuyên tuyền vận động tộc họ, bà con đoàn kết xây dựng NTM. Thôn Văn Lâm 2 được nhà nước hỗ trợ xi măng, đá trị giá trên 1 tỉ đồng, nhân dân đóng góp kinh phí mua cát và thuê công thợ thi công bê tông 7 tuyến đường nội thôn dài 1.032 m. Nhìn thấy thôn xóm, đường đi lối lại sạch đẹp, bản thân ông Sáu cùng những người cao tuổi trong thôn như Châu Văn Đỉnh, Châu Văn Sát vận động bà con tiếp tục đóng góp bê tông 6 tuyến đường còn lại với chiều dài 700m góp phần cùng toàn xã đạt tiêu chí NTM vào cuối năm 2015. Thôn Văn Lâm 2 xây dựng cổng thôn văn hóa to đẹp vào diện “bậc nhất” xã Phước Nam với kinh phí trên 30 triệu đồng do nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp. Đời sống bà con dựa vào nguồn thu nhập 180 ha ruộng lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang và hồ Bàu Ngứ. Nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa vụ đông- xuân 2017- 2018 đạt năng suất bình quân trên 70 tạ/ha.

Ông Não Văn Sáu (bên phải) - gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

Nói về hoạt động khuyến học của tộc họ Karit, ông Não Văn Sáu cho biết thực hiện lời dạy của Bác Hồ chăm lo sự nghiệp “trồng người”, ông vận động tộc họ xây dựng quỹ khuyến học giúp con cháu có thêm điều kiện đến trường chăm lo học tập. Từ đầu năm 2004 đến nay, ông vận động 125 gia đình tham gia đóng góp quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng. Nguồn quỹ sử dụng cho bà con tộc họ vay sản xuất với lãi suất thấp để khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập và trao học bổng cho các cháu hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường. Nhờ đó, trong gần 15 năm qua, tộc họ Karit do ông Não Văn Sáu làm tộc trưởng đã có trên 50 người tốt nghiệp và 40 người đang học tại các trường đại học, cao đẳng và 100% con em trong độ tuổi giáo dục phổ thông đều được đến trường. Gia đình ông Não Văn Sáu nêu gương nông dân sản xuất giỏi, chăm lo nuôi dạy 4 người con tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường có việc làm ổn định.

“Với vai trò Ủy viên Thường trực Hội đồng Sư cả Bàni tỉnh và Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Phước Nam, tôi vận động đồng bào Chăm đón mừng Ramưwan 2018 đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh. Tôi tiếp tục vận động bà con đoàn kết tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển giàu đẹp”, ông Não Văn Sáu, phấn khởi chia sẻ.