Phước Hậu tổ chức lễ ra mắt “Hiếu Lễ Hội quán”

(NTO) Ngày 18-5, UBND xã Phước Hậu tổ chức lễ ra mắt đưa vào hoạt động “Hiếu Lễ Hội quán” gồm có 30 thành viên nông dân là đồng bào Chăm trên địa bàn xã. Đây là tổ chức tự nguyện của nông dân địa phương lần đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Ninh Phước. Hội quán bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 4 thành viên do ông Quảng Đại Hoàng làm Chủ nhiệm.

“Hiếu Lễ Hội quán” tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, chung tay phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương theo hướng tiên tiến. Hội quán cổ vũ, hỗ trợ thành viên nông dân trẻ khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên.

UBND xã Phước Hậu (Ninh Phước) tổ chức ra mắt Hiếu Lễ Hội quán.

Mục tiêu hoạt động của “Hiếu Lễ Hội quán” từ nay đến năm 2020, Ban Chủ nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các mô hình sản xuất mới thích ứng với biến đổi khí hậu; liên kết doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hàng hóa chất lượng cao tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu. Liên kết sản xuất chuỗi giá trị chăn nuôi heo đen hữu cơ gắn với du lịch vườn. Mở rộng diện tích canh tác mô hình cánh đồng lớn gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản đặc thù địa phương. Xây dựng các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; bồi dưỡng tay nghề và phát triển thành viên mới…