Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng đô thị văn minh

(NTO) Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường… Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đơn cử phường Bảo An, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, những năm qua đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc tổ chức triển khai 5 nội dung CVĐ. Năm 2017, toàn phường vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 63,5 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 1 nhà (35 triệu đồng), sửa chữa 1 nhà (20 triệu đồng) cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Quý I-2018, Mặt trận phường tiếp nhận, cấp phát 1.254 suất quà Tết trị giá 237,5 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn; trích Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương, hỗ trợ 168 hộ nghèo ăn Tết với số tiền 16,8 triệu đồng… Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trong năm 2018, Mặt trận phường phối hợp với xã Phước Thuận (Ninh Phước) địa bàn giáp ranh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; duy trì hiệu quả hoạt động “Giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…

Đoàn viên, thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Lê Thị Quy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An, cho biết: Nhìn chung, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân trong phường hưởng ứng tích cực và triển khai hiệu quả. Điểm nhấn trong thực hiện CVĐ là năm 2016, địa phương vận động nhà hảo tâm đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cầu dân sinh (nối liền khu phố 3 và khu phố 7) trị giá gần 1 tỷ đồng. Ban Công tác Mặt trận khu phố 2 và 3 phối hợp với Ban Quản lý khu phố thành lập, duy trì hiệu quả mô hình vận động nhân dân quyên góp 5.000 đồng/hộ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân qua đời. Đến nay, toàn phường có 87,58% gia đình văn hóa, 7/7 khu phố văn hóa, ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường không ngừng được nâng lên…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thông qua công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại…; Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố hiện nay xuống còn 2,76%.

Góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến phường, xã phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng công an cùng cấp tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; củng cố, duy trì các mô hình: “Tiếng kẻng an ninh” (phường Phủ Hà), “Giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (phường Văn Hải), câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm” (xã Thành Hải), Hòm thư tố giác tội phạm tại 16 xã, phường…

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền, phố biến sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn thành phố có trên 85% gia đình văn hóa, 99/117 khu dân cư văn hóa, 7/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, phường tham gia mô hình thu gom rác thải; tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt 98,5%... Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động hội viên, nhân dân đoàn kết phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, hưởng ứng và tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong năm 2017, toàn thành phố vận động nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 25 nhà, sửa chữa 11 nhà cho người nghèo. Ngoài nhà ở, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động, trao tặng hàng ngàn suất quà, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng lan tỏa sâu rộng. Tin rằng, với hướng đi đúng đắn, thời gian tới, việc triển khai CVĐ sẽ mang lại hiệu quả hơn nữa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.