Võ Thanh Hoàng - Lính trẻ cứu hộ, cứu nạn

(NTO) Được giới thiệu là đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC66 - Công an tỉnh), Hạ sĩ Võ Thanh Hoàng có vẻ bẽn lẽn, rụt rè khi chúng tôi tiếp xúc với anh tại đơn vị, trái ngược với hành động dũng cảm khi lần đầu tiên anh cùng đồng đội tham gia tìm và vớt xác 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi từ huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xuống xã Phước Bình (huyện Bác Ái) trong đợt mưa lũ vào cuối năm 2016 vừa qua... mà đến nay một số người dân xã Phước Bình cũng như đồng đội của anh vẫn còn nhắc đến. Đối với chiến sĩ Võ Thanh Hoàng, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ với mong muốn được góp một phần công sức giúp người dân không may gặp hoạn nạn vượt qua khó khăn.

 
Chiến sĩ Võ Thanh Hoàng luôn thường trực chiến đấu, bảo quản phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Chiến sĩ Võ Thanh Hoàng, chia sẻ: Anh luôn lấy 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Cho nên khi bước vào ngành, anh tâm niệm sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến. Là chiến sĩ trẻ, bản thân anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc chuyên môn, thường trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi công việc mà cấp trên giao phó. Theo lời anh kể, khi có đám cháy xảy ra, là cán bộ, chiến sĩ trực, tức tốc lên đường đến hiện trường sớm nhất, với tinh thần chiến đấu cao nhất, bất chấp hiểm nguy và luôn tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy... để giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, chống cháy lan trên diện rộng. Hay trong cứu nạn, cứu hộ cũng vậy. Để làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, anh cho biết phải tham gia các chương trình huấn luyện trong năm một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao. Đồng thời, không ngừng học hỏi những bậc đàn anh đi trước cả về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh “chiến đấu” với “giặc” lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Khiêm tốn, không nói nhiều về mình và trong cuộc trò chuyện với chúng tôi anh luôn nhắc đến tập thể đơn vị - những bậc đàn anh và là đồng đội trong từng nhiệm vụ được giao. Đơn cử như trong đợt hạn hán vừa qua, để giúp người dân một số địa phương có đủ nước sạch sinh hoạt, được lãnh đạo đơn vị phân công, hàng ngày chiến sĩ Võ Thanh Hoàng cùng đồng đội không quản ngại cái nắng như đổ lửa vận chuyển từ 2 đến 4 xe bồn phục vụ cung cấp trên 1.000 m3 nước sạch cho người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống... Không những vậy, là một đoàn viên trẻ, anh còn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu, hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động của ngành và các phong trào Đoàn cấp trên phát động. Tích cực tham gia các công trình phần việc thanh niên mà Chi đoàn phát động như tham gia huấn luyện cho 70 đội Phòng cháy, chữa cháy tại chỗ với trên 1.000 đội viên chữa cháy cơ sở. Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện mùa hè xanh với kết quả cao nhất...

Đại tá Trần Văn Thành, Trưởng phòng PC66, đã có những nhận xét rất tốt về chiến sĩ trẻ của mình: Hạ sĩ Võ Thanh Hoàng nhập ngũ tại đơn vị từ tháng 3-2015, là chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm các quy định của ngành và của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học hỏi, tập luyện để nâng cao trình độ chuyên môn trong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chiến sĩ Hoàng còn là một đoàn viên trẻ, luôn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu, có tinh thần giúp đỡ đoàn viên cùng tiến bộ. Luôn hưởng ứng và tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ của đơn vị cũng như của Công an tỉnh tổ chức.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuy chỉ mới vào ngành từ năm 2015 đến nay nhưng chiến sĩ Võ Thanh Hoàng đã 5 lần được khen thưởng, riêng năm 2016 đã 4 lần được các cấp khen, trong đó Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen và được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích vượt trội.

Tin rằng với sức trẻ tuổi 25, chiến sĩ Võ Thanh Hoàng sẽ tiếp tục có những cống hiến xuất sắc, đặc biệt vì sự an toàn của Nhân dân, xã hội.