Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về ngày hội lớn

(NTO) Với phương châm “Mỗi ĐV-TN là những cử tri gương mẫu, là những tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ công tác bầu cử tại địa phương”, thời gian qua, tuổi trẻ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng về ngày hội lớn-ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để toàn dân, trong đó có thế hệ trẻ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn đó của cuộc bầu cử lần này, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử, triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Đội Thanh niên tình nguyện xã Phước Kháng (Thuận Bắc)
hướng dẫn cử tri địa phương xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp ứng cử tại địa phương.

Trước hết, Đoàn Thanh niên các cấp đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giới thiệu những cán bộ Đoàn có năng lực, uy tín, đại biểu trẻ trong các lĩnh vực để ứng cử bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua 3 lần hiệp thương do Ủy ban MTTQVN các cấp tổ chức cho đến thời điểm này, toàn tỉnh có 110 cán bộ Đoàn tham gia ứng cử; trong đó có 100 ứng cử viên cấp xã, phường, thị trấn; 7 ứng cử viên cấp huyện, thành phố và 3 ứng cử viên cấp tỉnh. Đồng thời, quan tâm công tác vận động ĐV-TN nâng cao tinh thần, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến thanh, thiếu nhi và công tác thanh niên địa phương tại các hội nghị cử tri.

Công tác tuyên truyền cũng được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai. Toàn Đoàn đã tổ chức diễu hành, ra quân tuyên truyền, cổ động, xây dựng chuyên mục, đăng tải trên trang thông tin của Đoàn như website, Bản tin thanh niên; triển khai đến cán bộ, ĐV-TN tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021” do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức. Tại các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng dành thời gian tiết chào cờ thứ hai đầu tuần thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Đoàn các cấp còn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) làm công tác phục vụ, hỗ trợ bầu cử như: Đội TNTN giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và quét vôi gốc cây tại các tuyến phố chính. Đội TNTN đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường phối hợp Cảnh sát giao thông ứng trực tại các điểm nút giao thông quan trọng trên địa bàn, các lối ra vào của điểm bầu cử nhằm đảm bảo giao thông được trật tự, thông suốt. Đội TNTN tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp lực lượng Công an tổ chức các đội tuần tra lưu động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề bất cập về trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên và Nhân dân. Đội TNTN tuyên truyền, trực tiếp đến từng hộ gia đình có ĐV-TN đi làm ăn xa tuyên truyền, vận động về địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử; vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ứng cử tại địa phương. Đặc biệt, tại mỗi điểm bầu cử, Đoàn các cấp thành lập 1 Đội TNTN hỗ trợ công tác bầu cử với các nhiệm vụ: Tham gia trang trí, khánh tiết tại các điểm bầu cử, treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, vệ sinh tại khu vực bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí các điểm giữ xe miễn phí cho người dân, vận động Nhân dân tham gia bầu cử, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng luật; sắp xếp phương tiện giao thông giúp cử tri, hỗ trợ, giúp đỡ cử tri khuyết tật, cử tri lớn tuổi tham gia bầu cử đầy đủ và an toàn.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã cận kề. Hướng về ngày hội lớn, Tỉnh đoàn đang phát động trong ĐV-TN tham gia đảm nhận các công trình, phần việc cải tạo mỹ quan, môi trường sạch- đẹp và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân chào mừng ngày hội của toàn dân và tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt tâm, tin tưởng rằng, tuổi trẻ toàn tỉnh với lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn các đại biểu có tâm, có đức, có tài để phục vụ Nhân dân và cống hiến cho đất nước.