Những dịch vụ “sốt” trong dịp lễ

(NTO) Với 4 ngày nghỉ liên tiếp trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay thực sự là những “ngày vàng” của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ những nhà hàng ăn uống đến các loại hình quán giải trí như cà- phê, quán bar…đều chật kín khách. Tại một số nhà hàng ăn uống như cơm gà Khánh Kỳ, Thủy Nguyên, Thủy Mộc, Chốn Quê…đến quán Bánh canh-chả cuốn Nhường, bún sứa đường Lê Lợi…để kiếm một chỗ ngồi, khách phải đợi lâu hơn ngày thường. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, chủ nhà hàng Thủy Nguyên cho biết: Trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đến quán đông gấp đôi ngày thường, chúng tôi phải tăng cường thêm nhân viên phục vụ. Lượng khách đến quán chủ yếu là gia đình, nhóm bạn bè. Để thu hút khách trong dịp lễ, nhà hàng tổ chức khuyến mãi giảm giá 5% cho tổng hóa đơn”. Đặc biệt những quán hải sản dọc bãi biển Bình Sơn- Ninh Chử luôn “hút khách” với những món hải sản mang đậm hương vị quê hương. Chị Thu Yến, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Lần nào đến Ninh Thuận, tôi cũng xuống biển Bình Sơn tắm và thưởng thức những món hải sản thơm ngon mà giá cả khá bình dân, người dân thân thiện gần gũi.

Nhà hàng Thủy Nguyên đang chuẩn bị thực đơn cho khách trong dịp lễ.

Không chỉ những quán ăn, các quán cà- phê trở thành “điểm hẹn” của người dân trong dịp lễ, dạo quanh một số quán cà- phê hạng sang, không gian đẹp như Sân Vườn, Giai điệu, Feeling, Rin coffee… lượng khách đông hơn ngày thường. Chị Lê Thị Liên, khách uống cà phê quán Sân Vườn cho biết: “Vì không có điều kiện đi du lịch, tôi cùng mấy anh chị ở cơ quan tập trung uống cà phê, tán gẫu tận hưởng ngày nghỉ”. Để đáp ứng tốt nhu cầu của khách, nhiều quán cà phê tăng cường thêm nhân viên phục vụ, đồng thời mở thêm các dịch vụ mới như xem phim HD, biểu diễn ca nhạc…Bên cạnh các quán cà phê hạng sang thì các quán cà phê cóc có vị trí đẹp, thuận tiện, thoải mái nằm dọc tuyến đường 21 Tháng 8, Trần Phú, Ngô Gia Tự, xung quanh khu vực siêu thị Co.op mart…cũng kín chỗ. Dưới những tán cây xanh, những chiếc bàn nhựa được bày biện đơn sơ, nhưng cà- phê vẫn không kém phần đậm đà mà giá cả bình dân. Đặc biệt, năm nay nhiều quán cà phê- hồ bơi “mọc lên” phục vụ nhu cầu du khách như Thi Thoa, Rin…Loại hình kinh doanh mới này khá phù hợp giữa tiết trời nóng bức, đáp ứng nhu cầu "giải nhiệt" của du khách trong và ngoài tỉnh. Chị Vân Anh ở khu phố 3, phường Mỹ Bình tâm sự: "Ở nhà trời nóng nực nên tôi đưa các cháu đến bể bơi, vừa có thể gặp mặt bạn bè tán gẫu vừa có thể cho con đi chơi lễ”.

Trong dịp lễ, quán karaoke cũng trở thành nơi gặp gỡ, giải trí của nhiều người dân. Một số quán karaoke như Sao Việt, Huy Hoàng, Phú Việt, Đô Mi Son… đều “cháy" phòng. Chủ quán karaoke Phú Việt cho biết: “Trong dịp lễ, lượng khách đến quán đông gấp đôi ngày thường, chúng tôi phải tăng cường thêm nhân viên để phục vụ”. Anh Nguyễn văn Hùng, phường Tấn Tài chia sẻ: Đây là loại hình giải trí lành mạnh nên vào những ngày nghỉ lễ, tôi cùng gia đình, bạn bè lại đưa nhau đến các quán karaoke để hát hò, thư giãn”.