Ninh Thuận: Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9

(NTO) Sáng ngày 31-8, trại giam Sông Cái, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Bác Ái, tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước. Tham dự buổi lễ công bố có đại diện các sở, ban ngành và thân nhân các phạm nhân được đặc xá, phạm nhân đang tích cực cải tạo tốt đại diện cho gần 2.000 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị.

Lãnh đạo Trại giam Sông cái, Chánh án TAND tỉnh trao quyết định
đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Giới, Giám thị Trại giam Sông Cái đã công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 185 phạm nhân cải tạo tốt, đang chấp hành án tại trại giam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh ngày 2-9 (2/9/1945 – 2/9/2015). Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

►Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 31-8, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước cho 5 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các đơn vị tạm giam, tạm giữ trực thuộc Công an tỉnh.

Các phạm nhân được đặc xá trong dịp Quốc khánh 2-9.

Trong số 5 phạm nhân được hưởng đặc xá lần này có 4 người đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh và 1 người đang chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc. Đây là những phạm nhân đã có thời gian chấp hành án theo đúng quy định của pháp luật, có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Nhờ vậy sớm được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các phạm nhân được đặc xá và dặn dò các phạm nhân sau khi về với gia đình, cộng đồng hãy đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỡ, làm ăn lương thiện, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật, cương quyết không tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đồng thời mong muốn những phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này, tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Sau buổi lễ, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hướng dẫn thủ tục ra trại, giải quyết chế độ và tặng quà động viên các phạm nhân trở về địa phương, phấn đấu làm người có ích cho gia đình và xã hội. Thay mặt các phạm nhân nhận quyết định đặc xá, chị Tạ Thị Tuyết Mai (ở Tân Sơn, Ninh Sơn) bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước đã tin vào sự tiến bộ của các anh, chị. Chị Tuyết hứa khi trở về với gia đình, phấn đấu trở thành người công dân tốt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.