Thôn Tân Bổn: Xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

(NTO) Thôn Tân Bổn (xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam) có 314 hộ, với 1.512 khẩu, bao gồm các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Raglai cùng sinh sống. Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Tân Bổn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và trở thành điểm sáng của huyện Thuận Nam trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ông Đàng Trung Lụm, Trưởng thôn Tân Bổn, cho biết: Thực hiện cuộc vận động, Chi bộ thôn đã ra Nghị quyết và triển khai sâu rộng đến các hộ dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn là hạt nhân đi đầu, gương mẫu trong phong trào với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, luôn được nhân dân tin tưởng.

Một góc khu dân cư Tân Bổn ngày nay.

Ban công tác Mặt trận (MT) thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, nhân dân phát huy tốt tình đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong thôn đã thành lập được 1 tộc họ tự quản.

Ban công tác MT thôn đã tích cực vận động thành lập Chi hội Khuyến học, khuyến tài gồm 38 thành viên. Qua đó, hằng năm đã vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, xây dựng Quỹ Khuyến học với số tiền hơn 6 triệu đồng để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm, chú trọng; phong trào kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ em được thực hiện khá hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ.

Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, Ban công tác MT đã trực tiếp đến từng hộ dân, vận động thực hiện nghiêm túc quy ước của thôn, đơn giản hóa việc cưới hỏi, tổ chức tang lễ, lễ hội… Qua bình xét, hằng năm có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa; tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo đạt chỉ tiêu giao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm xuống còn 3,5%. Chị Bá Thị Kim Tém, người dân thôn Tân Bổn, vui vẻ cho hay: Mình rất vui mừng vì những năm qua, tình làng nghĩa xóm trong thôn luôn được gắn kết, đời sống bà con ngày càng được nâng cao.

Thực hiện Chương trình nông thôn mới, Ban công tác MT thôn đã vận động nhân dân đóng góp làm đường bê-tông với chiều dài 1.200m, nhân dân đóng góp trên 55 triệu đồng; các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cổng thôn văn hóa với kinh phí khoảng 21 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Ninh, cho biết: Thôn Tân Bổn là một trong những thôn điển hình tiên tiến của xã trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của địa phương. Nhờ đó, nhân dân trong thôn ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Có thể nói, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thôn Tân Bổn đã đi vào đời sống của người dân, là cơ sở vững chắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.