Phạt tù về tội trộm cắp tài sản

(NTO) Ngày 25-12, tại UBND phường Mỹ Hương (Phan Rang-Tháp Chàm), Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu bồi thường cho người bị hại số tiền 15 triệu đồng đối với Lê Văn Thủy (SN 1991), ngụ tại xã An Hải (Ninh Phước) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bị cáo khai nhận: Tối 28-9-2012, sau khi nhậu xong nảy sinh ý định trộm cắp để có tiền tiêu xài. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau Thủy đi trên đường Quang Trung, khi đến nhà anh Lê Văn Huyên, phát hiện cửa chính trên tầng 1 mở, đã trèo hàng rào từ nhà bên cạnh vào. Thấy anh Huyên đang ngủ, Thủy xuống tầng trệt, lục trong ngăn bàn, lấy 3 triệu đồng, 2 máy tính xách tay. Sau đó, Thủy bán tài sản được 6 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Lê Văn Tiến (SN 1995), ngụ tại xã Phước Thuận (Ninh Phước) và Trần Quốc Tuấn (SN 1994), ngụ phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng: Tối 9-9-2012, sau khi ngồi nhậu với nhau đến 1 giờ sáng, Tiến rủ Tuấn đi trộm để “kiếm tiền tiêu”. Đến khu nhà trọ số 26/14 trên đường 21 Tháng 8, phát hiện cửa sau phòng trọ đang mở, cả 2 leo vào, nhưng không thấy tài sản gì liền tiếp tục leo lên lan can tầng 1 nhà bên cạnh. Chui qua ô cửa gió, thấy vợ chồng anh Phạm Văn Nghĩa đang ngủ, Tiến và Tuấn lấy một máy tính xách tay và 1 điện thoại di động, rồi đem đi bán được 2.600.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Xét thấy cả hai chưa đủ tuổi thành niên khi thực hiện hành vi, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Tiến 18 tháng, Trần Quốc Tuấn 6 tháng, cùng hưởng án treo.