Bắt giữ đối tượng chém người trọng thương

(NTO) Chiều 19-8-2012, do có mâu thuẫn với hai anh em ruột: Nguyễn Bộ (SN 1984) và Nguyễn Văn Dự (SN 1993) cùng ở KP 1, phường Văn Hải, Nguyễn Lê Vũ (SN 1990) ở khu phố 4, phường Văn Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã rủ em ruột là Nguyễn Lê Kiên (SN 1993) cầm dao xuống nhà Bộ và Dự để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy Kiên và Vũ xông vào nhà mình chửi bới với thái độ hung hăng nên Bộ từ sân chạy vào trong nhà. Tuy nhiên, Vũ, Kiên vẫn cầm dao đuổi theo. Lúc này, Dự đang trong nhà và thấy anh mình bị hai người tấn công nên đã cầm một khúc gỗ chạy ra đánh vào đầu Kiên. Thấy Kiên bị thương, Vũ cầm dao nhào tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng của Dự. Bị đâm, Dự bỏ chạy thì Vũ quay ra rượt đuổi Bộ và đâm hai nhát vào lưng trái và sau nách phải của Bộ.

Ngày 9-11-2012, Hội đồng pháp y giám định tỷ lệ thương tật của Nguyễn Văn Dự là 71% và Nguyễn Bộ bị thương tích 4%. Với hành vi truy sát người dã man, ngày 25-12-2012, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ.