Nhân dân đoàn kết một lòng, quyết không để mắc mưu những kẻ xấu gây rối trật tự trị an

(NTO) Thời gian gần đây dư luận rất bức xúc và bất bình về việc ở một số địa phương, một số người bị kẻ xấu kích động, tụ tập đông người gây cản trở giao thông, làm xáo trộn sinh hoạt bình thường của người dân. Nghiêm trọng hơn là có hành vi phạm pháp như đập phá công sở, đốt phá tài sản, ném đá chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Phần lớn những người tham gia các vụ phá rối đó là những người ít hiểu biết về pháp luật, dễ bị những thế lực thù địch, những thành phần bất mãn và cơ hội kích động, mua chuộc bằng chiêu bài “yêu nước” giả mạo với ý đồ đen tối và kể cả những đồng tiền rẻ mạt để lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin thực hiện theo ý đồ của chúng. Cùng với tâm lý “đám đông” và thói quen a dua, bắt chước của một bộ phận giới trẻ thiếu hiểu biết đã tạo nên một số vụ việc gây mất an ninh trật tự đáng tiếc nêu trên.

Lòng yêu nước của họ đã bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật của một số nguyên nhân dẫn đến khơi gợi “lòng yêu nước” đó đã bị bóp méo bởi bàn tay của các thế lực thù địch vốn tiềm ẩn ở đâu đó, chờ cơ hội để kích động và phá hoại. Họ cũng như bao nhiêu người dân khác trên đất nước Việt Nam này đang được sống ấm no, hạnh phúc trong điều kiện đất nước thanh bình, độc lập, tự do, phát triển và hội nhập. Họ cũng được thụ hưởng những thành quả to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước, công cuộc đổi mới và hội nhập của chế độ xã hội ưu việt do Đảng lãnh đạo. Vậy mà chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết, thiếu suy xét, họ đã tiếp tay cho những kẻ phản động với âm mưu chống phá đất nước, chống phá cuộc sống bình yên của nhân dân ta.

Hành động của một số người nêu trên không những gây bất bình, bức xúc trong đại bộ phận quần chúng nhân dân mà còn là hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Họ đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, được nhân dân đồng tình. Tuy nhiên âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn còn. Kẻ xấu vẫn không từ bỏ ý định phá rối trật tự xã hội với những dã tâm đen tối và thâm hiểm hơn.

Cùng với cả nước, nhân dân Ninh Thuận nguyện đoàn kết một lòng, không để mắc mưu, không dung túng và không im lặng trước những âm mưu đen tối của những kẻ xấu. Đồng thời đề nghị Nhà nước và các cấp chính quyền phải tìm ra những kẻ chủ mưu đứng phía sau những phần tử quá khích phá hoại để trừng trị và ngăn chặn; phải có biện pháp răn đe và ngăn chặn những người tham gia gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.