Hoạt động của các ngành, địa phương

* Huyện ủy Ninh Sơn phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 cho 117 học viên là cán bộ công chức, viên chức của huyện. Qua lớp học, các học viên được tiếp thu các chuyên đề, gồm: Kiến thức cơ bản liên quan công tác quản lý nhà nước; kiến thức chung về hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng trong hoạt động thực thi công vụ. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức trao chứng chỉ cho 117 học viên đã hoàn thành khóa học và giấy khen cho 4 học viên có thành tích cao trong học tập.

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
trao chứng chỉ học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: Kim Phụng.

* Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 622/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019. Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền 210.000 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ I năm học 2018 - 2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.B.H

* Từ năm 2014 đến nay, tỉnh ta đã thu hút được 38 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị hơn 183 tỷ đồng. Các dự án tài trợ và thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, y tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Việc thực hiện các dự án trên góp phần nâng cao tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe con người... thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

* Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh (2-9), tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tổ chức hành quân về nguồn tại xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Trong đợt về nguồn, đoàn đã tổ chức viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Thuận Bắc, tham quan di tích lịch sử “Lá chắn thép Du Long”, nạo vét 200m kênh mương thoát nước và cắt tóc cho các em thiếu nhi địa phương. Ngoài ra, đoàn đã tổ chức giao lưu bóng chuyền, văn hóa-văn nghệ với đoàn viên-thanh niên, thầy cô giáo xã Phước Kháng. Dịp này, Đoàn đã tặng 36 phần quà, mỗi phần trị giá 250 nghìn đồng đến các gia đình chính sách; các em học sinh là con gia đình thương binh, liệt sỹ.

Ảnh: Diệp Anh.

* Vụ hè-thu năm 2018, huyện Ninh Phước gieo trồng trên 4.100 ha lúa; trong đó, có khoảng 766 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Hiện nay, nông dân ở các xã đã bước vào thu hoạch đầu vụ, với năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, thương lái thu mua với giá dao động 5.400-5.600 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, bà con thu lãi trên 20 triệu đồng/ha.

Ảnh: Hồng Lâm.

* Ban An toàn giao thông huyện Thuận Bắc vừa tổ chức phát động cao điểm thực hiện an toàn giao thông. Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; khẩn trương rà soát, xác định những điểm đen tai nạn giao thông để có biện pháp cảnh báo; tập trung nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong toàn huyện.

* Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phối hợp với Công ty TNHH TM Việt Vương TP. Hồ Chí Minh trao tặng 307 suất quà, mỗi xuất trị giá 650 ngàn đồng cho các hộ nghèo xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

* Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Khối Xây dựng lực lượng Công an tỉnh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Đỗ Thị Miền, khu phố 4, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) với tổng kinh phí xây dựng gần 40 triệu đồng.

Ảnh: Hồng Hà.

* Theo Quyết định 1424/QĐ-UBND tỉnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, đình Mỹ Phước, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) được xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích được xếp hạng theo luật định. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở Di tích vào mục đích khai thác phải được phép của Chủ tịch UBND tỉnh.