Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Những thay đổi quan trọng

Mùa thi ĐH, CĐ năm 2013 đã “vào guồng” với việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước. Việc có được thông tin về những điểm mới trong công tác tổ chức, xét tuyển, ngày giờ thi, khối thi, đối tượng ưu tiên, thời gian sơ tuyển… đối với thí sinh lúc này rất được chú ý.

* Hạ điểm sàn với khu vực ưu tiên

Các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên, học ba năm và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực này với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1 điểm và phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức.

Thí sinh dự thi vào trường quân đội có nhiều ưu tiên

Khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, các huyện phía Tây Thanh Hóa, các huyện phía Tây Nghệ An; Khu vực Tây Nguyên gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; Khu vực Tây Nam bộ gồm các tỉnh An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

* Không hạ điểm trúng tuyển

Các trường xác định điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước. Được biết, năm 2012, các trường được phép lấy điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ 20/8/2013 và thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 30/10/2013.

* Liên thông thi chung chính quy

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, có nguyện vọng học liên thông lên CĐ hoặc ĐH theo hình thức chính quy phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông.

Thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT và được xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường CĐ hoặc ĐH.

Kết quả thi được sử dụng để xét tuyển theo chỉ tiêu đào tạo liên thông của trường. Nếu không trúng tuyển được xét tuyển vào học liên thông các trường khác, cùng khối thi, trong vùng tuyển và đáp ứng được yêu cầu của trường cần tuyển.

* Trường quân sự nới chỉ tiêu tuyển sinh nữ thanh niên ngoài quân đội

Muốn đăng ký dự thi vào khối các trường quân đội, thí sinh bắt buộc phải sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú. Thời gian sơ tuyển từ ngày 10/3 đến 15/4. Theo thông báo của Cục Nhà trường, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường ĐH, CĐ quân đội năm 2013 là hơn 9.700 chỉ tiêu.

Năm nay, trong xác định chỉ tiêu trúng tuyển, thay vì áp 10% chỉ tiêu tuyển sinh là nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân cho các ngành kỹ sư quân sự ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự như trước đây, Bộ Quốc phòng quy định học viện có thể tuyển tối đa 10% chỉ tiêu này hoặc có thể thấp hơn. Riêng ngành bác sĩ quân y tại Học viện Quân y, quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự vẫn giữ nguyên việc tuyển 10% chỉ tiêu là nữ.

Đối với hệ dân sự của các trường thuộc khối quân đội thì công tác tuyển sinh như các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Thí sinh không phải sơ tuyển mà chỉ cần làm hồ sơ ĐKDT theo mẫu của Bộ GD&ĐT và nộp theo đúng thời gian quy định. Đối với hệ CĐ, chỉ xét tuyển từ nguồn thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1. Các trường quân đội tiếp tục có chế độ cử tuyển theo quy định.

Năm 2013, Bộ Quốc phòng quy định tiếp tục thực hiện phương án xác định một điểm chuẩn chung đối với thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội, điểm chuẩn đối với thí sinh khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào).

Bộ Quốc phòng ưu tiên đặc biệt trong tuyển sinh theo chế độ cử tuyển, xét tuyển đối với 50 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa và các đảo được hưởng chính sách như đảo Trường Sa. Các hạ sĩ quan, binh sĩ được xét cử tuyển theo diện này sẽ phải học dự bị một năm, sau đó xét tuyển vào các trường từ trung cấp đến CĐ, ĐH tùy năng lực, trình độ của cá nhân.

Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng sẽ công bố điểm trúng tuyển sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn. Điểm trúng tuyển sẽ không thấp hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

* Trường Công an nhân dân bổ sung khối thi A1

Năm nay, ở kỳ thi ĐH, các khối A, A1, V đều giữ nguyên thứ tự môn thi. Riêng khối B, C và D, thứ tự môn thi có sự thay đổi. Ở kỳ thi CĐ, thứ tự môn thi ở tất cả các khối cũng thay đổi. Theo Bộ GD&ĐT, việc đổi thứ tự môn thi nhằm giúp thí sinh bớt áp lực khi phải thi hai môn thi tự luận trong cùng một ngày. Đối với khối D, thay vì phải thi môn Văn và Toán trong cùng một ngày như mọi năm, năm nay sẽ đổi môn Văn vào ngày thi cuối cùng.

Năm 2013, công tác tuyển sinh vào các trường công an nhân dân có nhiều điểm mới như việc không hạn chế học sinh nữ sơ tuyển, đăng ký dự thi đại học và đăng ký xét tuyển vào trung cấp Công an nhân dân.

Năm nay, các trường Công an nhân dân sẽ bổ sung khối thi A1 (gồm các môn Toán, Lý, Tiếng Anh) tuyển sinh vào các ngành đào tạo nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Thí sinh không trúng tuyển vào ĐH ngành công an sẽ được đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH, CĐ khối dân sự theo quy định của Bộ GD&ĐT, hoặc đăng ký xét tuyển vào một trường trung cấp hoặc hệ trung cấp công an theo quy định phân luồng xét tuyển. Theo nguyên tắc phân luồng này, thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân có thể sẽ được xét tuyển vào các trường Trung cấp Cảnh sát I, Trung cấp Cảnh sát II, Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung cấp Cảnh sát VI (cảnh sát trại giam)...

Nguồn Báo Giáo dục & Thời đại